| Hotline: 0983.970.780

Hệ lụy kéo dài của chiêu trò PR bẩn

Thứ Ba 27/11/2018 , 08:42 (GMT+7)

Scandal xung quanh bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” đã kéo dài nhiều tháng nay, nhưng vẫn chưa có hồi kết tốt đẹp.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn tình nguyện trả lại 900 triệu đồng thù lao đã nhận, nhưng nhà sản xuất Dung Bình Dương vẫn quyết tâm đưa vụ kiện ra tòa án. Mâu thuẫn ở đây xuất phát từ lợi ích vật chất, hay từ sự rạn nứt giữa đồng nghiệp trong giới show biz?

11-20-28_kieu_minh_tun_-_ct_phuong
Vì chiêu trò PR bẩn, bộ phim “Mẹ Tuệ” do Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đóng vai chính phải hoãn chiếu!

Câu chuyện cơm không lành canh không ngọt của những người làm phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” gây ầm ĩ trên truyền thông, bắt đầu từ chiêu trò PR quái gở của hai gương mặt đảm nhận vai chính là diễn viên Kiều Minh Tuấn và diễn viên An Nguy. Vốn chỉ là diễn viên hài bình thường, chỉ sau vai Minh Hoàng trong bộ phim “Em chưa 18”, Kiều Minh Tuấn vụt lên thành một ngôi sao điện ảnh. Nhiều đạo diễn tin rằng lối hóa thân trào lộng của diễn viên Kiều Minh Tuấn có thể tạo ra cơn sốt vé khác cho những bộ phim tiếp theo. Vì vậy, nhà sản xuất Dung Bình Dương và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã giao vai chính Đông Bắc trong bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” cho diễn viên Kiều Minh Tuấn.

Đóng cặp với diễn viên Kiều Minh Tuấn trong bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” là cô gái mới toe trong làng điện ảnh An Nguy. Dù chưa có kinh nghiệm phim trường, nhưng An Nguy lại là một hot girl trên mạng xã hội. Diễn viên An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An, sinh năm 1987, từng đỗ thủ khoa tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội, sau đó theo học ngành quản trị khách sạn tại California- Mỹ. Những clip ngắn được An Nguy tung lên Youtube rất thu hút công chúng, bằng chứng là có khoảng 3 triệu người thường xuyên theo dõi kênh cá nhân của người đẹp có dung mạo thơ ngây này. Diễn viên An Nguy cũng từng lọt vào top 3 cuộc thi The Face mùa đầu tiên.

Nếu căn cứ vào những gì trình bày trên màn bạc, thì sự tung hứng của diễn viên Kiều Minh Tuấn và diễn viên An Nguy thể hiện mối tình rổ rá cạp lại cũng không tệ. Tuy nhiên, như một kỹ nghệ quảng bá trớ trêu, ngay trước thời điểm công chiếu bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”, diễn viên Kiều Minh Tuấn và diễn viên An Nguy bất ngờ xuất hiện trên báo chí để tuyên bố đã trúng tiếng sét ái tình.

Theo đúng giọng điệu nửa ỡm ờ nửa run rẩy của diễn viên Kiều Minh Tuấn lúc đó, thì: “Chúng tôi đóng phim với nhau và phải nuôi cảm xúc, vì thế khoảng thời gian đóng chung đó, chúng tôi phải yêu nhau thật. Đã là diễn viên phải diễn như thật. Hiện tại, hai chúng tôi ngoài đời vẫn yêu nhau!”. Kiều Minh Tuấn vốn được mến mộ nhờ mối tình tỷ muội cảm động với diễn viên Cát Phượng lớn hơn 18 tuổi. Nào ngờ, chỉ quay lưng mấy tháng xuôi ngược cùng ê-kíp dự án “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”, diễn viên Kiều Minh Tuấn đã gửi trái tim loạn nhịp sang phía… bạn diễn! Trên nhiều diễn đàn, khán giả tuyên bố tẩy chay “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” vì không thể chấp nhận sự dan díu đột ngột giữa diễn viên Kiều Minh Tuấn và diễn viên An Nguy.

Kết quả, sau 10 ngày ra rạp, doanh thu của bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” không đáp ứng được kỳ vọng của nhà sản xuất Dung Bình Dương. Được đầu tư 23 tỷ đồng, nhưng số tiền bán vé mà khán giả đến với bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” chỉ xấp xỉ 10 tỷ đồng. Nghĩa là, hơn 13 tỷ đồng đã không cánh mà bay khỏi giấc mơ hốt bạc của những người làm phim. Nhà sản xuất Dung Bình Dương cho rằng, sự thảm hại của những thước phim dí dỏm “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” là hệ lụy từ cơn hưng phấn đầy bê bối giữa diễn viên Kiều Minh Tuấn và diễn viên An Nguy. Nhìn bề ngoài là như vậy, nhưng một bộ phim ế ẩm còn phải xét đến chất lượng thực sự của nó nữa chứ. Đổ hết lỗi cho hai diễn viên chính, thì cũng không phải một thái độ sòng phẳng. Tuy nhiên, nhà sản xuất Dung Bình Dương vẫn kiên quyết khởi kiện diễn viên Kiều Minh Tuấn và diễn viên An Nguy, để chứng minh vụ bê bối PR lố bịch không phải chủ ý của những người cầm trịch bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”!

Lửa giận của nhà sản xuất bùng lên, kèm với lửa giận của giới hâm mộ, khiến diễn viên Kiều Minh Tuấn nao núng. Như một cách xử lý khủng hoảng, diễn viên Kiều Minh Tuấn lại âu yếm nắm tay diễn viên Cát Phượng để tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí với bao nhiêu tâm tư trầm bổng thiết tha. Rưng rưng lệ buồn lệ tủi, diễn viên Cát Phương thổ lộ: "Sau sự việc, tôi phải yêu Kiều Minh Tuấn nhiều hơn nữa. Tình yêu của chúng tôi ngày càng mặn nồng như mới yêu, lạ lùng lắm, chính tôi cũng không hiểu được!”. Tương tác trùng khớp, diễn viên Kiều Minh Tuấn cũng ngậm ngùi mặt héo môi sầu ăn năn: “Tôi hối tiếc vì đã chia sẻ chuyện tình cảm với An Nguy, hối tiếc vì làm Cát Phượng tổn thương. Thật sự tôi rất khao khát được xin lỗi, chứ không vì nhà sản xuất kiện mới lên tiếng!”.

Xưa nay, phim trong phim, kịch trong kịch, hài trong hài, cũng là một thủ pháp nghệ thuật được ưa chuộng. Thế nhưng, cách cài cắm chi tiết và cách nhấn nhá lời thoại của diễn viên Kiều Minh Tuấn và diễn viên Cát Phượng có chút gì khiến người ngoài cuộc ngao ngán mà người trong cuộc cũng bất bình. Diễn viên An Nguy phản pháo: "Sở dĩ mình im lặng cho đến bây giờ là vì bản thân sai nên không muốn bào chữa điều gì. Lời là mình nói, việc là mình làm, vậy nên mình chịu chứ không muốn quy trách nhiệm cho ai khác. Tuy anh Kiều Minh Tuấn và chị Cát Phượng chưa đăng ký kết hôn (dù chị Cát Phượng từng chia sẻ với báo chí điều ngược lại) nhưng một khi hai người còn trong một mối quan hệ thì mình vẫn không đúng. Thứ hai là chị Cát Phượng đáng tuổi mẹ tuổi dì, lại là bậc tiền bối trong nghề của mình, đôi co qua lại là điều không nên. Nhưng mình càng im lặng thì càng có nhiều thứ ép mình phải lên tiếng, mình không im lặng được nữa".

An Nguy tố cáo chính diễn viên Cát Phượng đã tiếp tay cho vụ PR phim giả tình thật: “Sau bài phỏng vấn thì mình mới biết được chị Cát Phượng từ đầu đã có ý định đi truyền thông rằng chị và anh Kiều Minh Tuấn có rạn nứt. Đó là lý do vì sao Facebook của chị Cát Phượng liên tục cập nhật những trạng thái đau buồn. Vì sao thì mình không được rõ, cũng không muốn suy đoán. Chỉ có điều chị Cát Phượng chỉ muốn mọi chuyện dừng lại ở việc úp mở không rõ ràng. Và việc mình trả lời sự thật, đã đi ngược lại với mong muốn của chị!”.

Chính rắc rối phim giả tình thật từ bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” đã ảnh hưởng đến bộ phim khác là “Mẹ Tuệ”. Đạo diễn Huỳnh Đông đã mời diễn viên Cát Phượng và diễn viên Kiều Minh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim “Mẹ Tuệ”. Cho nên scandal của “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” khiến bộ phim “Mẹ Tuệ” chưa dám thử thách thị trường đang chất chứa không ít nộ khí.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm