| Hotline: 0983.970.780

Hộ chiếu lưỡi bò

Thứ Ba 27/11/2012 , 09:59 (GMT+7)

- Anh bạn hàng xóm lại vừa giở chứng, ông nhỉ. / - À, cái vụ hộ chiếu lưỡi bò phải không?

- Anh bạn hàng xóm lại vừa giở chứng, ông nhỉ.

- À, cái vụ hộ chiếu lưỡi bò phải không?

- Ấy, phải nói đúng là mẫu hộ chiếu điện tử có in hình đường chín đoạn trên Biển Đông chứ.

- Nói vậy làm gì cho dài dòng, cứ gọi là hộ chiếu lưỡi bò cho gọn, ai cũng hiểu ngay nó là cái gì mà.

- Ừ. Mà không chỉ nước ta mới phản đối vụ này nhé. Philippines, Ấn Độ và Đài Loan cũng đã phản đối vì hộ chiếu ấy không chỉ in hình lưỡi bò mà còn gộp cả một số vùng lãnh thổ Ấn Độ và Đài Loan đang kiểm soát vào bản đồ Trung Quốc.

- Ở bên cạnh cái ông hàng xóm tham lam này đúng là mệt thật đấy, nay nhòm chỗ này, mai ngó chỗ khác.

- Không chỉ mình mệt, cái vụ hộ chiếu lưỡi bò này, dân Trung Quốc cũng sẽ mệt bởi Việt Nam, Philippines, Ấn Độ và Đài Loan đều không chấp nhận cái hộ chiếu này. Thành ra dân Trung Quốc nếu muốn sang các nước ta hay Ấn Độ, Philippines, Đài Loan để du lịch hoặc làm ăn cũng sẽ gặp rắc rối, phiền toái với cái hộ chiếu này.

- Tôi rất hoan nghênh việc nước ta đã nhanh chóng lên tiếng phản đối và lực lượng biên phòng đã đóng dấu hủy vào nhiều hộ chiếu lưỡi bò đồng thời chỉ cấp thị thực rời cho du khách Trung Quốc để không phải đóng dấu thông hành vào những trang hộ chiếu có in hình lưỡi bò.

- Tôi cũng vậy. Mà này, xưa nay đã có nước nào in hình bản đồ quốc gia lên hộ chiếu của công dân chưa nhỉ?

- Chưa. Anh hàng xóm là trường hợp đầu tiên đấy.

- Nếu chỉ in hình bản đồ lãnh thổ của mình thì chẳng sao. Đằng này lại tương cả lãnh thổ của người ta vô đó. Bởi vậy cái vụ đầu tiên này rõ ràng là chỉ nhằm mục đích xấu.

- Đúng thế, tôi dám chắc rằng chẳng có nước nào đi làm cái trò ấy đâu. Chỉ có anh hàng xóm ấy mới làm mấy cái trò trẻ con đó thôi.

- Sao lại bảo là trò trẻ con.

- Vì in hình lưỡi bò vô, chắc chắn sẽ bị nước khác phản đối và gây phiền toái cho công dân nước mình, thế giới cũng chẳng vì thế mà công nhận cái đường lưỡi bò. Một việc làm vô ích như thế, chẳng phải là trò trẻ con thì là gì.

- Ví von thế thì tội nghiệp cho lũ trẻ vì trẻ con đâu có tham lam vô độ, trâng tráo đến mức bất chấp sự thật lịch sử, bất chấp đạo lý, luật pháp quốc tế như vậy.

- Ông nói cũng phải. Bọn trẻ đâu có làm càn như vậy. Chỉ có anh hàng xóm mới làm càn, làm bậy hết lần nay đến lần khác và chắc sau vụ hộ chiếu lưỡi bò này sẽ còn bày những trò khác nữa.

- Chắc là thế. Chỉ khi nào anh hàng xóm này cư xử với hàng xóm láng giềng một cách đàng hoàng như một người lớn thực sự thì mình mới hết mệt với mấy vụ như kiểu hộ chiếu lưỡi bò.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm