| Hotline: 0983.970.780

Hồ hởi lúa theo hướng hữu cơ

Chủ Nhật 23/05/2021 , 16:54 (GMT+7)

Tại Phú Yên, các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh đang được nông dân hồ hởi đón nhận do có nhiều lợi ích.

Lần đầu tiên, nông dân các huyện Tây Hòa, Phú Hòa (Phú Yên) sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Trên cánh đồng mùa vàng bội thu, nông dân trồng lúa hồ hởi vì giảm được chi phí cho công tác bảo vệ thực vật, giảm giống gieo sạ, thu được lợi nhuận cao hơn nhiều so với sản xuất lúa theo tập quán cũ.

Nông dân hồ hởi vì lợi nhiều đường

Trên cánh đồng Vườn Găng, thôn Thạnh Phú Tây, xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa) rộng 3 ha sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, lúa chín, gié lúa đơm lên màu vàng, hạt thóc no tròn.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT Phú Yên kiểm tra và đánh giá rất cao mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại các địa phương trong tỉnh ở vụ đông xuân 2020 - 2021. Ảnh: MHN.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT Phú Yên kiểm tra và đánh giá rất cao mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại các địa phương trong tỉnh ở vụ đông xuân 2020 - 2021. Ảnh: MHN.

Bà Trần Thị Diệu, nông dân tham gia mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ cho hay: Bà tham gia mô hình được Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm (Tập đoàn Quế Lâm) hỗ trợ phân bón vi sinh Quế Lâm bón lót trước khi gieo sạ. Sử dụng giống lúa TBR25, gieo sạ vừa phải, nên đã tiết kiệm được giống. Trong suốt thời gian sinh trưởng, lúa ít bị sâu bệnh. nên cuối vụ năng suất đạt gần 80 tạ/ha.

Còn ông Lê Văn Vinh, cũng ở xã Hòa Mỹ Tây tham gia mô hình cho biết, đây là lần đầu tiên trồng lúa theo hướng hữu cơ, bón lót bằng phân bón vi sinh Quế Lâm kết hợp bón thúc bằng phân hữu cơ sinh học, nên cứng cây, gié dài. Lúa mô hình ít hạt lép, năng suất đạt 79-80 tạ/ha, so với ruộng đối chứng nông dân chỉ đạt 76,8 tạ/ha, lợi nhuận ruộng mô hình cao hơn ruộng đối chứng 1,5 triệu đồng/ha.

Còn trên cánh đồng Gò Lịch, thôn Mỹ Thạnh Trung, xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa), mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đạt năng suất 85 tạ/ha, trong khi ruộng đối chứng nông dân đạt 82,4 tạ/ha, lợi nhuận ruộng mô hình cao hơn ruộng đối chứng 465.000 đồng/ha.

Chi phí lúa mô hình thấp hơn chi phí lúa đối chứng (chủ yếu giảm chi phí cho công tác BVTV, giảm giống) nên nông dân sản xuất có lãi khá hơn. Riêng phân bón, mô hình thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, bón lót phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm, nên cây lúa khỏe ra gié dài; còn lúa đối chứng chủ yếu bón phân đạm là chính, ít chú trọng đến việc bón phân bón hữu cơ nên cây phát triển yếu, không đồng đều.

Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đã bước đầu cho thấy hiệu quả của việc sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, tạo niềm tin cho bà con nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất lúa theo hướng hữu cơ.

Ông Nguyễn Dũng, Trưởng phòng NN- PTNT Tây Hòa cho biết: Mô hình cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả cao. Thời gian đến, Tập đoàn Quế Lâm phối hợp với các địa phương tiếp tục khảo nghiệm nghiên cứu quy trình canh tác bón phân phù hợp để phát huy tối đa tiềm năng năng suất của giống lúa sản xuất theo hướng hữu cơ.

Việc sử dụng bón phân hữu cơ vi sinh, kết hợp với quy trình sản xuất lúa hướng hữu cơ đã mang lại cùng lúc nhiều lợi ích. Ảnh: MHN.

Việc sử dụng bón phân hữu cơ vi sinh, kết hợp với quy trình sản xuất lúa hướng hữu cơ đã mang lại cùng lúc nhiều lợi ích. Ảnh: MHN.

Lan tỏa nhanh lúa hữu cơ

Trên cánh đồng Chà Rang, thôn Phú Thạnh, xã Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa) rộng 60 ha sản xuất lúa theo hướng hữu cơ được triển khai trên diện tích 1ha, khi lúa chín phơi gié hạt sáng trưng. Bà Bùi Thị Hiền, đi thăm đồng cho hay: Cả cánh đồng Chà Rang rộng gần 60 ha, nhưng khó có đám nào có năng suất cao mã lúa chín phơi màu bằng lúa mô sản xuất lúa theo hướng hữu cơ.

Ông Cao Văn An, nông dân ở xã Hòa Quang Nam tham quan mô hình, trầm trồ: Cánh đồng này thời gian qua được trồng nhiều giống lúa khác nhau, canh tác theo tập quán cũ nhưng chưa có năm nào đạt năng suất cao như sản xuất theo hướng hữu cơ như năm nay. Thời kỳ mạ đẻ nhiều nhánh, khi trổ đóng hạt dày.

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Hòa Quang Nam, ông Phan Văn Thuận đánh giá: Ruộng mô hình đạt năng suất 72,5 tạ/ha, ruộng đối chứng nông dân thì lúa lép trong cậy đạt 70,8 tạ/ha, lợi nhuận ruộng mô hình cao hơn ruộng đối chứng 4,3 triệu đồng/ha.

Mô hình thực hiện trên cánh đồng Chà Rang của xã Hòa Quang Nam hạt sáng, đóng thóc dày được Tập đoàn Quế Lâm bao tiêu sản phẩm. Vừa qua, công ty, hợp tác xã và nông dân đã ngồi lại “dứt giá” (thống nhất giá lúa thị trường) mua một ký lúa tươi bằng giá một ký lúa khô tại thời điểm, mỗi bao trừ bì 1kg.

Ông Nguyễn Lê Lanh Đa, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên cho hay: Vụ đông xuân 2020 - 2021, Sở NN-PTNT Phú Yên phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong (huyện Tây Hòa), Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa).

Phú Yên chủ trương sẽ đẩy nhanh diện tích lúa áp dụng theo quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ trong thời gian tới. Ảnh: MHN. 

Phú Yên chủ trương sẽ đẩy nhanh diện tích lúa áp dụng theo quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ trong thời gian tới. Ảnh: MHN. 

Trong thời gian sinh trưởng, cùng sử dụng giống lúa TBR225, N25, nhưng ruộng mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ sử dụng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm bón lót, Hữu cơ sinh học bón thúc, không phải phun thuốc sâu bệnh. Còn ruộng đối chứng nông dân sử dụng phân Urê, NPK, KaLi, Super lân, bón theo tập quán cũ. Cuối vụ, mã lúa mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ rất tốt, gié dài cả gang tay.

Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên: Thời gian qua, vựa lúa Phú Yên đạt năng suất tốt, định hướng của ngành nông nghiệp tiến tới sản xuất lúa phẩm chất tốt, gạo chất lượng cao, vì vậy triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ.

Đây là lần đầu tiên nông dân 3 xã của 2 huyện sản xuất sản xuất lúa theo mô hình này. Thời gian đến, Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục khảo nghiệm 3 vụ sản xuất lúa theo hướng hữu cơ để đánh giá khả năng thích ứng. Trong quá trình khảo nghiệm, theo dõi các chỉ tiêu nông học, năng suất và phẩm chất hạt gạo, tạo xu hướng sản xuất lúa hàng hóa. Qua đó chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất mới cho nông dân.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm