| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ 13 triệu đồng/lao động nghèo trở về từ Libya

Thứ Năm 04/08/2011 , 10:25 (GMT+7)

Sau hơn bốn tháng kể từ khi chuyến tàu đưa người lao động cuối cùng trong hơn 10.000 lao động Việt Nam từ Libya phải về nước do khủng hoảng chính trị, sáng qua 3/8 Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ, TB- XH) đã phối hợp với Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tổ chức cuộc họp với tất cả DN có lao động làm việc tại Libya nhưng phải đưa về nước sớm để nói rõ về các mức hỗ trợ cho người lao động và DN vừa được Bộ LĐ, TB-XH phê duyệt, đồng thời hướng dẫn DN các bước làm thủ tục hỗ trợ cho người lao động nhằm tránh được những vướng mắc ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Đại diện của Cục nói rõ, để tạm ứng tiền hỗ trợ, các DN phải có Công văn đề nghị tạm ứng gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước và Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Bên cạnh đó, các DN phải lập danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ, danh sách người lao động thuộc đối tượng hoàn trả tiền môi giới, cùng với các chứng từ chi hợp lệ tiền môi giới cho đối tác (có xác nhận của DN) và xác nhận của đối tác đã nhận tiền môi giới.

Theo mức hỗ trợ mà Bộ đã phê duyệt, lao động có thời gian làm việc dưới 1 tháng là 9 triệu đồng/người bao gồm cả 1 triệu đồng tiền hỗ trợ ban đầu từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đã nhận (riêng lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định 71 là 13 triệu đồng/người). Những lao động có thời gian làm việc từ trên 1 tháng đến đủ 2 tháng được nhận số tiền hỗ trợ là 7 triệu đồng/người (trong đó lao động huyện nghèo nhận được số tiền hỗ trợ là 10 triệu/người).

Số tiền hỗ trợ dành cho lao động có thời gian làm việc từ trên 2 tháng đến đủ 4 tháng là 5 triệu đồng/người (trong đó lao động huyện nghèo là 7 triệu đồng/người). Lao động có thời gian làm việc từ trên 4 tháng đến đủ 6 tháng được hỗ trợ 3 triệu đồng/người (trong đó lao động huyện nghèo được hỗ trợ 4 triệu đồng/người).

Tại cuộc họp, các DN cũng thống kê hiện tổng số lao động Việt Nam làm việc tại Libya với thời gian dưới 6 tháng phải về nước trước thời hạn do khủng hoảng chính trị là 3.102 người, trong đó số lao động có thời gian làm việc dưới 1 tháng là 620 người, số lao động có thời gian làm việc từ trên 1 tháng đến đủ 2 tháng là 748 người, số lao động có thời gian làm việc từ trên 2 tháng đến đủ 4 tháng là 1.074 người, và số lao động có thời gian làm việc từ trên 4 tháng đến đủ 6 tháng là 660 người.

Đại diện cho ngành lao động, Thứ trưởng Bộ LĐ, TB- XH Nguyễn Thanh Hòa cho biết thêm, cùng với những hướng dẫn khá chi tiết này, ngành cũng đã yêu cầu các DN phải có báo cáo lên Cục kết quả chi hoàn trả tiền môi giới cho người lao động và quyết toán kinh phí hỗ trợ người lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm