| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Thứ Hai 08/11/2021 , 06:56 (GMT+7)

Để hoạt động xuất nhập khẩu luôn được thông suốt, TP Móng Cái đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, linh hoạt hỗ trợ các doanh nghiệp trong địa bàn.

Điểm sáng kinh tế cửa khẩu

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020, đạt mức tăng trưởng GRDP 10,05%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 6.700 USD/năm. Không chỉ tập trung vào các thành phố lớn như Hạ Long, Uông Bí hay Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hiện đang định hướng phát triển toàn diện trên địa bàn theo cả chiều rộng và chiều sâu.

Định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xác định không gian phát triển là “1 tâm, 2 tuyến đa chiều và 2 mũi đột phá”. Trong đó, trung tâm là thành phố Hạ Long, tuyến phía tây xuất phát từ Hạ Long đến Đông Triều hướng tới đồng bằng sông Hồng và Hà Nội; tuyến phía đông xuất phát từ Hạ Long đến Móng Cái và hướng Đông Bắc Á nhằm kết nối khu vực quốc tế. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định mũi đột phá là Khu kinh tế Vân Đồn và Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được xác định là một trong hai mũi đột phá của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thành.

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được xác định là một trong hai mũi đột phá của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thành.

Hiện nay, bên cạnh Vân Đồn, Móng Cái nổi lên là điểm sáng mới của Quảng Ninh cũng như khu vực Duyên hải Bắc Bộ. Năm 2020, tổng thu ngân sách của Móng Cái đạt 3.415 tỷ đồng, GRDP tăng 12% và tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt trên 138,18 triệu USD.

 Nhờ thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, thời gian qua Móng Cái không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, đời sống xã hội ổn định, các chỉ số kinh tế đều tăng trưởng tốt.

Cụ thể, việc thông quan biên mậu quý đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Luân II và cầu phao Km 3+4 Hải Yên đều tăng cao.

Tính đến 11/8/2021, cửa khẩu cầu Bắc Luân II đã thông quan biên mậu 2 chiều 33.698 phương tiện, tăng 42,56% so với cùng kỳ, đạt 536.039 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng 21,47% so cùng kỳ năm 2020. Cầu phao Km 3+4 Hải Yên đạt 25.939 phương tiện và vận chuyển 636.567 tấn hàng hóa xuất khẩu, tăng tới 267% so với cùng kỳ năm trước.

Các số liệu tăng trưởng ấn tượng về thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Móng Cái cho thấy định hướng phát triển đúng đắn của địa phương, để từ đó tạo lực đẩy cho khu kinh tế cửa khẩu nói riêng và kinh tế Quảng Ninh nói chung.

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến sự phát triển KT-XH, trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, để hoạt động xuất nhập khẩu luôn được thông suốt, TP Móng Cái đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, linh hoạt hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phía Trung Quốc tiếp tục siết chặt kiểm dịch, kiểm tra hàng hóa, chất lượng, truy xuất nguồn gốc… dẫn đến tiến độ thông quan chậm; chi phí dịch vụ logistics, vận tải, bốc xếp hàng hóa tại nơi tập kết cao. Đặc biệt, việc giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, phát sinh thêm chi phí.

TP Móng Cái tiếp tục thực hiện sắp xếp phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK đảm bảo thông thoáng, hạn chế tối đa lưu hàng, lưu xe cho doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thành

TP Móng Cái tiếp tục thực hiện sắp xếp phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK đảm bảo thông thoáng, hạn chế tối đa lưu hàng, lưu xe cho doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thành

Cụ thể như tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II đang thực hiện nghỉ thứ 7 và chủ nhật nên gây ra phát sinh lưu xe, kho bãi, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp nội địa. Khi Lối mở Km3+4 Hải Yên ùn tắc, doanh nghiệp buộc phải xuất thanh long qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II, chi phí đẩy lên cao 4 lần do phải nộp thuế VAT nhập khẩu phía Trung Quốc.

Trước tình hình đó, TP Móng Cái đã chỉ đạo các ngành khối cửa khẩu, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lái xe hoạt động trong khu vực cửa khẩu, lối mở thực hiện nghiêm ngặt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo loại trừ hoàn toàn nguy cơ, rủi ro lây nhiễm dịch Covid-19 và thường xuyên trao đổi, thông báo với TP Đông Hưng (Trung Quốc) để tạo niềm tin, sự yên tâm của phía bạn.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục thực hiện sắp xếp phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK đảm bảo thông thoáng, hạn chế tối đa lưu hàng, lưu xe cho doanh nghiệp, không để hàng hóa hỏng phải đổ bỏ; bố trí đầy đủ lực lượng lái xe trung chuyển hàng hóa XNK cho các doanh nghiệp đảm bảo ổn định về giá dịch vụ, kịp thời phục vụ hoạt động thông quan hàng hóa…

Móng Cái cũng đẩy mạnh công tác đối ngoại, chỉ đạo các ngành khối cửa khẩu thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để kịp thời trao đổi với các lực lượng chức năng cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) làm rõ, phối hợp xử lý.

Đồng thời, thành phố cũng tham mưu đề xuất với tỉnh và chỉ đạo các ngành, địa phương tạo điều kiện xuất khẩu nông, thủy sản qua các cửa khẩu, lối mở, địa điểm kiểm tra hàng hóa trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn quản lý, giám sát giá dịch vụ bốc xếp hàng hóa XNK để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tạo môi trường cạnh tranh về dịch vụ kho bãi, vận tải, bốc xếp… nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành dịch vụ.

Thành phố còn tích cực kết nối, tạo điều kiện cho Tập đoàn Kiểm nghiệm, kiểm dịch Trung Hoa (CCIC) đặt chi nhánh đại diện, lắp đặt phòng Lab tại lối mở Km3+4 Hải Yên để kiểm nghiệm, kiểm dịch hoa quả, thủy sản, dán tem sản phẩm…

Với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ từ phía thành phố đã góp phần ổn định cho doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động XNK qua địa bàn và giúp cho thành phố thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” đề ra. Đến nay, TP Móng Cái đã thu hút được 611 doanh nghiệp thực hiện XNK qua địa bàn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đại diện Công ty TNHH LG ELECTRONICS Việt Nam Hải Phòng, trước những khó khăn và ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp đã được TP Móng Cái hỗ trợ, tạo điều kiện rất nhiều về các chính sách cũng như về các phương án phòng chống dịch, giúp hàng hóa của doanh nghiệp được lưu thông ổn định. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục mong muốn thành phố sẽ có những hỗ trợ kịp thời hơn nữa trước những diễn biến của dịch bệnh để doanh nghiệp có thể thuận tiện hơn khi thực hiện xuất khẩu qua địa bàn.

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.