| Hotline: 0983.970.780

Hoa hậu Các dân tộc VN 2011 trả lại vương miện: Mỗi bên nói một kiểu

Thứ Sáu 23/05/2014 , 09:26 (GMT+7)

Sau nghi án mua giải tại cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam năm 2013, vụ Hoa hậu 2011 Triệu Thị Hà trả lại vương miện đang làm cho dư luận thêm một lần ngao ngán.

Tính đến thời điểm hiện tại, việc Triệu Thị Hà, Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2011, gửi đơn xin trả lại danh hiệu đến BTC đã trôi qua hơn một năm (gửi đơn ngày 26/4/2013). Tuy nhiên thông tin đó đến nay mới được nhiều người biết đến.

Theo Hoa hậu Triệu Thị Hà, cô viết tờ đơn này gửi BTC cuộc thi vào khoảng tháng 4/2013, nhưng từ thời điểm đó đến trước khi thông tin này xuất hiện thì cô vẫn không nhận được bất cứ sự phản hồi nào từ phía BTC.

Lý do viết đơn xin trả lại vương miện, Triệu Thị Hà chia sẻ rằng, cô cảm thấy bị BTC lạm dụng sức lao động và kể cả phải thực hiện những công việc theo yêu cầu từ BTC mà không được biết rõ mục đích của việc mình làm là gì.

h173637764
Hoa hậu Triệu Thị Hà trả lại vương miện

Bức xúc trước những việc đó, cộng với áp lực và sức khỏe không tốt, cô đã quyết định viết đơn gửi lên BTC xin trả lại vương miện hoa hậu.

Trước những lời phát biểu của Hoa hậu Triệu Thị Hà, bà Kim Hồng, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam, cho rằng, người đẹp họ Triệu đã nói sai sự thật.

Bà Kim Hồng cho biết: Để tham dự cuộc thi, mỗi thí sinh tham dự đều phải thực hiện đúng quy chế của cuộc thi. Trong quy chế, đề án cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam ghi rõ: "Nếu đoạt giải, các danh vị Hoa hậu, Á hậu phải ưu tiên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện theo chương trình của Đơn vị tổ chức và Nhà tài trợ chính trong suốt nhiệm kỳ".

Bản thân Triệu Thị Hà, sau đêm đăng quang cũng ký biên bản thỏa thuận thực hiện sứ mệnh của một Hoa hậu trong thời kỳ đương nhiệm với thời gian 2 năm, từ ngày 10/12/2011 đến ngày 10/12/2013.

Nhưng kể từ sau khi đăng quang cuộc thi, Triệu Thị Hà vì chuyện tình cảm yêu đương riêng tư mà bỏ bê trách nhiệm của một người đẹp giữ vương miện. Cô đã không tuân thủ các điều kiện cam kết với BTC, ít tham gia vào các hoạt động nên không có chuyện hoạt động quá sức.

Sau cuộc thi, BTC thực hiện nhiều chuyến từ thiện, hoạt động cộng đồng cho top 15, trong đó chắc chắn phải có sự tham gia của Triệu Thị Hà. Tuy nhiên, phía Triệu Thị Hà liên tục lảng tránh, không trả lời các email, điện thoại của đơn vị tổ chức, BTC cuộc thi. BTC đã nhiều lần nhắc nhở, nhiều lần liên lạc với gia đình và trường học thì mới được biết Hà không còn ở quê nhà đã lâu và không còn học tại Đại học Thái Nguyên.

Sau nhiều lần liên lạc bằng điện thoại, email mà vẫn không nhận được hồi âm của Triệu Thị Hà, Cty CIAT có văn bản gửi đến Cục An ninh Chính trị nội bộ A83 - Bộ Công an để được hỗ trợ thông tin về sự "biến mất" của Hoa hậu.

"Lúc đó, chúng tôi mới được biết Hà đang sinh sống tại TP. HCM. Đến lúc này, vào ngày 15/3/2013, tức là 11 tháng sau khi BTC không làm cách nào liên lạc được với Hoa hậu của mình, cô ấy đã đến làm việc với Cty CIAT để tường trình về sự vắng mặt suốt thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 3/2013", theo bà Hồng.

Tại cuộc gặp mặt báo chí chiều ngày 22/5 tại Hà Nội, bà Kim Hồng khẳng định các thông tin này và cho biết, sẽ chờ hướng dẫn xử lý của cơ quan chức năng là Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Bộ VHTTDL. Tuy nhiên, bà Kim Hồng cũng khẳng định, bà mong sự “hối lỗi” của Triệu Thị Hà.

Chúng tôi đã liên lạc với ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTTDL về vấn đề này thì được ông Tân cho biết, Bộ VHTTDL đã biết vụ việc và đang chờ báo cáo từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng chưa có phát ngôn gì về vấn đề này. Được biết, cũng trong ngày 22/5, Hoa hậu Triệu Thị Hà đã có buổi làm việc với Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm