| Hotline: 0983.970.780

Hoa Kỳ: Sản lượng thu hoạch ngô, đậu tương, lúa mì tốt hơn dự tính

Thứ Sáu 22/10/2021 , 14:06 (GMT+7)

Hiện tại, kết luận sơ bộ là năng suất ngô và đậu tương trung bình vụ mùa này trên cả nước Mỹ tốt hơn nhiều so với suy tính ban đầu. 

Lượng ngô dự trữ cuối kỳ cho năm tới của Hoa Kỳ là 1,5 tỷ giạ. Ảnh minh họa: Fox Business.

Lượng ngô dự trữ cuối kỳ cho năm tới của Hoa Kỳ là 1,5 tỷ giạ. Ảnh minh họa: Fox Business.

Trong suốt mùa hè, tin tức nổi bật từ Vành đai ngô Tây Bắc là đợt hạn hán khủng khiếp đã tàn phá mùa màng ở đây. Trên thực tế, vụ lúa mì mùa xuân có nhiều biến động, nhưng nhìn chung là rất kém, khiến một số nông dân Mỹ gọi vụ thu hoạch này là 'một nửa vụ mùa'.

Bây giờ, khi Hoa Kỳ đã có kết quả thu hoạch thực tế đối với ngô và đậu tương, nông dân nước này lại bắt đầu thấy ngạc nhiên về sản lượng thu hoạch từ những cánh đồng khô hạn. Tình trạng phổ biến nhất là sản lượng tốt hơn dự kiến ​​và được cho là nhờ những trận mưa kịp thời đã cứu mùa màng

Tuy nhiên, cũng có những khu vực có sản lượng không được như mong đợi. Nhưng, cần phải nhớ rằng dù một năm có sản lượng thu hoạch tốt thế nào thì vẫn có một vài nơi cho thu hoạch kém. Với một đất nước rộng lớn như Hoa Kỳ thì điều này càng dễ xảy ra.

Hiện tại, kết luận sơ bộ là năng suất ngô và đậu tương trung bình trên cả nước Mỹ thậm chí còn lớn hơn suy tính ban đầu. Vào giữa mùa hè, tình hình mang lại niềm tin rằng vụ mùa Đông bội thu sẽ khắc phục được vụ thu hoạch tồi tệ ở Dakotas và một phần của Minnesota.

Tăng sản lượng

Vì hiện nay Hoa Kỳ đã gần thu hoạch xong ở các khu vực chính, rõ ràng là các vấn đề thu hoạch muộn ở phía đông, trầm trọng hơn do ảnh hưởng của thời tiết mưa, đã làm giảm sản lượng ở Ohio, ảnh hưởng một chút tới Indiana và Illinois, nhưng những trận mưa muộn, đặc biệt là ở Iowa, đã dẫn đến các loại cây trồng có sản lượng tăng. 

Điều này đã được xác nhận trong báo cáo Dự báo cung cầu nông nghiệp thế giới của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) phát hành vào ngày 12/10.

Theo đó, USDA nâng sản lượng ngô lên 176,5 giạ/mẫu, tăng 0,2 giạ/mẫu. Mức tăng đó có vẻ không nhiều, nhưng nó thể hiện sự gia tăng sản lượng thêm 24 triệu giạ, khối lượng mà Hoa Kỳ không nghĩ có thể đạt được.

Cùng với mức tăng sản lượng là số liệu về dự trữ cuối kỳ cũng tăng, được đưa ra vào ngày 30/9, kết hợp với một số điều chỉnh khác, mang lại cho nước Mỹ lượng dự trữ cuối kỳ cho năm tới là 1,5 tỷ giạ ngô. Con số này cao hơn 400.000 giạ so với một số ước tính chỉ vài tháng trước.

USDA cũng nâng sản lượng đậu tương quốc gia dự kiến ​​lên 51,4 giạ/mẫu, tăng 0,9 giạ/mẫu. Sản lượng ở miền Đông được duy trì ổn định, trong khi sản lượng đậu tương ở miền Tây được cho là tăng lên. Điều này dẫn đến dự báo nguồn cung cuối kỳ mới là 320 triệu giạ, được bổ sung tăng hơn nữa nhờ mức tăng trong báo cáo tồn kho cuối kỳ vào ngày 30/9.

Tiến độ thu hoạch của Ohio, như thường lệ, thấp hơn so với phần lớn các bang khác. Vào cuối ngày 17/10, diện tích ngô mà Ohio đã thu hoạch chỉ chiếm 25% tổng diện tích, so với mức thu hoạch trung bình trong cả nước là 29%.

Hiện tại diện tích thu hoạch của cả nước Mỹ đang ở mức 52%, thực sự cao hơn so với diện tích thu hoạch bình thường hàng năm ở mức 41% .

Vụ thu hoạch đậu tương ở Ohio đang diễn ra đúng tiến độ, với 54% được thu hoạch so với mức trung bình 57% (vào cuối ngày 17 tháng 10). Hiện tại, đậu tương của Mỹ thu hoạch ở mức 60%, cao hơn mức thu hoạch bình thường hàng năm là 55%.

Thị trường lúa mì

Thị trường lúa mì thường bị lãng quên tại thời điểm này trong năm. Lúa mì mùa xuân có sản lượng thấp đã làm giá của thế giới cao hơn vì không có loại lúa mì nào có thể thay thế đáng kể cho lúa mì Mùa xuân đỏ cứng. Giá hợp đồng tương lai của Minneapolis đang tiến gần ngưỡng 10 USD/giạ, và mức giá này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hợp đồng tương lai của lúa mì mùa đông đỏ mềm Chicago Soft Red Winter, loại lúa mì phổ biến nhất, ở mức 7,43 USD/giạ vào sáng 19/10. Loại này có giá là 7,865 USD/giạ vào ngày 2/8. Vào tháng 6 năm 2020, giá lúa mì mùa xuân chỉ là 5,14 USD/giạ và đã được coi đó là ở mức cao.

Vụ thu hoạch vẫn chưa kết thúc, vì vậy những ước tính hiện tại cũng mới chỉ là ước tính. Tuy nhiên, những số liệu sơ bộ này cũng đủ để mang lại mong đợi sẽ thấy thay đổi so với báo cáo thống kê của tháng 1.

Sau tất cả những đợt thông tin rầm rộ vào mùa hè, sản lượng mùa màng đã tốt hơn dự kiến, mang lại cơ hội tăng khối lượng hàng cung cấp trong những tháng mùa hè sắp tới.

Xuất khẩu của Hoa Kỳ được cho là sẽ lớn hơn dự kiến ​​và thị trường ethanol mạnh mẽ sẽ tiêu thụ nhiều ngô hơn dự kiến ​​hiện tại.

Đây là khoảng thời gian hai năm thịnh vượng, chỉ bị hạn chế bởi chi phí phân bón cao ngất ngưởng, đặc biệt là những loại sử dụng khí tự nhiên trong quá trình sản xuất.

Hoa Kỳ đã cắt giảm sản lượng dầu thô do chính sách của chính phủ. Xứ cờ hoa đang xuất khẩu lượng khí đốt tự nhiên và khí propan kỷ lục. Giá nhiên liệu cao có thể sẽ không thực sự cao chừng nào ngành xăng dầu đang cố gắng tăng cường nguồn cung.

(1 giạ ngô = 25,4 kg; 1 giạ đậu tương/lúa mì = 27,2 kg)

(Theo Farm and Dairy)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm