| Hotline: 0983.970.780

Hoa Kỳ: Số người chết vì Covid-19 có thể lên tới 200.000

Chủ Nhật 29/03/2020 , 22:56 (GMT+7)

Các ca tử vong do virus ở Mỹ có thể lên tới 200.000 với hàng triệu trường hợp nhiễm bệnh trong bối cảnh trang thiết bị ngày càng cạn kiệt.

Các chồng vật tư y tế được nhìn thấy tại Trung tâm Javits, nơi được cải tạo lại thành một bệnh viện dã chiến, tại Thành phố New York hôm 24/3/2020. Ảnh: Reuters.

Các chồng vật tư y tế được nhìn thấy tại Trung tâm Javits, nơi được cải tạo lại thành một bệnh viện dã chiến, tại Thành phố New York hôm 24/3/2020. Ảnh: Reuters.

Ngoài cảnh báo trên, Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ, còn cho biết "New York, New Orleans và các thành phố lớn khác sẽ sớm hết trang thiết bị điều trị Covid-19".

Tình trạng thiếu máy thở ở một số thành phố lớn trở nên tồi tệ hơn khi số người chết do Covid-19 vượt qua 2.100 vào thứ Bảy, cao hơn gấp đôi so với hai ngày trước.

Hoa Kỳ hiện ghi nhận hơn 123.000 trường hợp mắc Covid-19, tiếp tục là ổ dịch lớn nhất thế giới.

"Thành phố New York sẽ cần thêm hàng trăm máy thở, nhiều khẩu trang, quần áo bảo hộ cũng như các vật tư khác vào ngày 5/4", Thị trưởng Bill de Blasio nói với CNN vào Chủ nhật.

"New Orleans sẽ hết máy thở vào khoảng ngày 4/4 và các quan chức ở Louisiana vẫn không biết liệu họ có nhận được bất kỳ máy thở nào từ kho dự trữ quốc gia hay không", Thống đốc John Bel Edwards cho biết.

"Louisiana đã cố gắng đặt hàng 12.000 máy thở từ các nhà cung cấp thương mại và mới chỉ nhận được 192 chiếc", ông Edwards thông tin trên kênh CBS’ Face the Nation.

"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa được phê duyệt lấy máy thở từ kho dự trữ quốc gia. Tôi đang hối thúc điều đó và hy vọng sẽ được một phần những gì còn lại trong kho", ông Edwards nói. "Điều đó thực sự khiến tôi thức cả đêm".

Các bác sĩ cũng đặc biệt lo lắng về tình trạng thiếu máy thở, thiết bị cần thiết cho nhiều người mắc bệnh viêm phổi cũng như bệnh hô hấp.

Mỗi sáng, bác sĩ Ả Rập Mollette, một bác sĩ y khoa khẩn cấp tại Bệnh viện Brookdale và St. Barnabas ở Bronx, đều cầu nguyện trước khi bước vào nơi mà cô mô tả là một "cuộc chiến y tế".

Vào cuối ca làm việc của cô, thường kéo dài lâu hơn nhiều so với 12 giờ dự kiến, đôi khi cô không thể cầm được nước mắt.

"Chúng tôi đang cố gắng giữ đầu mình trên mặt nước mà không bị chết đuối", tiến sĩ Mollette nói. "Chúng tôi rất sợ. Chúng tôi đang cố gắng chiến đấu cho cuộc sống của người khác, nhưng chúng tôi cũng chiến đấu vì cuộc sống của mình."

Vào thứ Bảy, CDC Hoa Kỳ đã cảnh báo cư dân New York, Connecticut và New Jersey không du lịch nội địa khi không cần thiết trong 14 ngày.

Kể từ khi virus này xuất hiện lần đầu tiên ở Hoa Kỳ vào cuối tháng Một, Tổng thống Donald Trump đã băn khoăn giữa việc giảm bớt rủi ro lây nhiễm và kêu gọi người Mỹ thực hiện các bước để làm chậm sự lây lan của nó.

"Các xét nghiệm để theo dõi tiến triển của bệnh vẫn còn thiếu", mặc dù Nhà Trắng lặp đi lặp lại hứa hẹn rằng chúng sẽ được phổ biến rộng rãi.

Tổng thống Trump nói ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật giờ địa phương (khoảng 4 giờ sáng thứ Hai giờ Việt Nam).

(Theo Straits Times)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm