| Hotline: 0983.970.780

Học ông Putin, ông Duterte tính đường vòng cho chiếc ghế Tổng thống

Thứ Tư 25/08/2021 , 15:34 (GMT+7)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ tranh cử Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử năm sau.

Thông báo chính thức được dự kiến đưa ra tại đại hội toàn quốc của đảng cầm quyền vào ngày 8/9, khi đó cũng sẽ chốt phương án trợ lý của ông Duterte và thượng nghị sĩ đương nhiệm Christopher “Bong” Go trở thành ứng cử viên Tổng thống Philippines tại cuộc bầu cử năm 2022.

“Tôi sẽ tranh cử với tư cách là Phó Tổng thống, sau đó tôi sẽ tiếp tục cuộc thập tự chinh. Thứ nhất là nhằm vào lực lượng vũ trang nổi dậy, sau đó là tội phạm, ma túy", ông Duterte nói về nhiệm vụ còn dang dở của mình.

Ông Karlo Nograles, Phó Chủ tịch điều hành đảng cầm quyền PDP-Laban, ủng hộ ông Duterte và cho biết động thái này sẽ “đảm bảo tính liên tục của các chương trình của chính quyền trong 5 năm qua”, bao gồm cả cuộc chiến chống ma túy mà một công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang muốn điều tra.

Hiến pháp Philippines giới hạn một người chỉ được làm Tổng thống 1 nhiệm kỳ. Việc ra tranh cử vào chiếc ghế quyền lực thứ hai ở nước này, “phụ giúp” cho một đồng minh - người từng sát cánh từ khi ông Duterte còn là tỉnh trưởng Davao, vấp phải sự nghi ngờ và chỉ trích từ các đảng đối lập như một kế sách duy trì quyền lực và sẽ trở lại với vai trò Tổng thống sau đó, thậm chí không cần qua bầu cử. Cũng theo Hiến pháp Philippines, Tổng thống có thể từ chức vì bất cứ lý do nào, khi đó tiếp quản lâm thời sẽ là Phó Tổng thống.

Cách đi vòng bằng việc hoán đổi quyền lực nổi tiếng nhất đến nay vẫn là lần ông Vladimir Putin kết thúc 2 nhiệm kỳ Tổng thống liên tiếp, tiến cử Thủ tướng là người đồng minh thân cận Dmitry Medvedev làm Tổng thống 1 nhiệm kỳ để sau đó ông tiếp tục tái tranh cử và nắm quyền lực Tổng thống Nga đến tận thời điểm này. Mặc dù hoàn toàn hợp pháp vì thông qua bầu cử, nhưng ông Putin vẫn bị lời ra tiếng vào là “tham quyền cố vị”.

Xem thêm
Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.