| Hotline: 0983.970.780

Hồi âm bài 'Công nhân đào hầm thủy điện ở Sơn La kêu cứu'

Thứ Năm 11/03/2021 , 11:30 (GMT+7)

Công ty có liên quan trong việc công nhân Việt Nam, Trung Quốc đào hầm thủy điện ở Sơn La kêu cứu vì bị nợ lương, lên tiếng về số tiền đã thanh toán.

Công nhân Việt Nam và Trung Quốc viết giấy đề nghị được thanh toán tiền công. Ảnh: Quang Dũng.

Công nhân Việt Nam và Trung Quốc viết giấy đề nghị được thanh toán tiền công. Ảnh: Quang Dũng.

Ngày 10/3, Công ty Cổ phần Việt Dũng có văn bản gửi Báo Nông nghiệp Việt Nam, về một số nội dung trong bài "Công nhân đào hầm thủy điện ở Sơn La kêu cứu vì bị nợ lương".

Trong văn bản, công ty này cho biết ngày 8/2/2021 đã thanh toán cho đội bà Nguyễn Tú Lệ (có ông Điền Trung Phú và bà Lưu Kim Anh cùng tham gia) đủ toàn bộ giá trị khối lượng đã thực hiện được theo hợp đồng đã ký số 10/2019/HĐ-XDTĐCM ngày 23/3/2019. Công ty Cổ phần Việt Dũng giữ lại 5% giá trị bảo hành công trình theo quy định của hợp đồng. 

Cụ thể, tổng giá trị hoàn thành sau khi đã trừ các lần tạm ứng là: 3.866.659.934 (ba tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi chín nghìn, chín trăm ba mươi tư đồng). Trong đó, số tiền thanh toán lần này là: 2.971.309.000 VNĐ (có văn bản ký nhận với chữ ký của những người có liên quan vào ngày 8/2/2021). Số tiền giữ bảo hành theo hợp đồng là: 895.350.934 VNĐ.

Ông Điền Trung Phú bà Lưu Kim Anh đã có bản cam kết sẽ không có đơn thư khiếu nại hoặc thắc mắc bất kể nội dung nào liên quan đến khối lượng, giá trị thanh quyết toán đã thống nhất với Công ty Cổ phần Việt Dũng. 

 

Trước Tết Nguyên đán 2021, Báo Nông nghiệp Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của hơn 83 công nhân người Việt Nam và Trung Quốc, về việc không được thanh toán lương trong nhiều tháng, kể từ năm 2020.

Số công nhân đào hầm thủy điện này làm thuê cho ông Điền Trung Phú, quốc tịch Trung Quốc, thi công tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Ông Phú cho biết vì là người nước ngoài, ông ủy quyền cho bà Nguyễn Tú Lệ (phiên dịch), đứng ra ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Việt Dũng và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Anh. Tuy nhiên, bà Lệ bị ông Phú tố cáo nhiều lần lấy tiền của đối tác, lấy tiền của ông Phú song không chi trả cho công nhân. Vụ việc đang trong quá trình được Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La thụ lý.  

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất