| Hotline: 0983.970.780

Hội ngộ “lãng tử” chơi cổ vật ba miền về Đại lễ

Chủ Nhật 03/10/2010 , 22:09 (GMT+7)

Buổi Hội ngộ ba miền của những người sưu tầm và yêu thích cổ vật đã được tổ chức ngày 3/10 tại công viên Thống nhất.

Những chiếc xe máy cổ gây chú ý tại cuộc Hội ngộ

Trong không khí cả nước mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, một buổi Hội ngộ ba miền của những người sưu tầm và yêu thích cổ vật đã được tổ chức ngày 3/10 tại công viên Thống nhất (Hà Nội).

Hội tụ các "tay chơi" cổ vật và chủ nhân các kỷ vật quý

Ai có mặt cũng thấy rất thú vị vì được gặp tại đây những “tay chơi” theo nghĩa đẹp nhất của từ này. Chủ nhân của những cổ vật và kỷ vật cùng bên nhau ấm áp, chân tình. Đó là những chiếc xe ôtô cổ, những chiếc xe máy cổ, chiếc máy nghe hát băng cối (Akai) ngày nào và cả những chiếc mũ giải phóng quân, chiếc bát sắt, tấm ảnh từ chiến trường xưa…

Khách tham dự được tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc đồng hồ vượt thời gian, miệt mài thổn thức theo từng năm tháng, những bộ sưu tập đồng hồ đầy công phu.

Những chiếc quạt cổ mấy chục năm trời vẫn tràn gió mát và đẹp mê ly, những chiếc điện thoại quay số tưởng chừng đã lui vào dĩ vãng và còn rất rất nhiều gian hàng thú vị khác, phản ánh phần nào bộ mặt và toát nên nét văn hóa rất có… đẳng cấp của người tham gia.
 
Phần trưng bày tại cuộc hội ngộ có diện tích để bày xe cổ. Phần sân vườn chủ yếu là không gian dành cho các bác bên Phố Sinh Vật cảnh. Kỷ vật chiến tranh…

Trên tầng hai, khách tham quan không khỏi thú vị khi được chứng kiến những cổ vật quý giá, gợi về những thời kỳ đã qua. Chiếc máy quay đĩa hát cổ vang ra một khúc nhạc xưa. Các gian hàng được bày trong các không gian phố thu nhỏ. Đó là Phố đồng hồ cổ, Phố Quạt xưa, Phố Âm thanh xưa, Phố Cổ vật, Phố đèn dầu cổ, Phố điện thoại cổ...

Khách mời có mặt đều rất phấn khởi trong buổi giao lưu đậm chất văn hóa. Một số chuyên gia tên tuổi, thành viên của các Hội, câu lạc bộ tiêu biểu của Hà Nội như: Câu lạc bộ Vespa, Xe Bọ, Otofun, Môtô Hà Nội...

Một số khách được mời được chú ý như: Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Kỳ, Chủ tịch Câu lạc bộ Chim Vành Khuyên Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh Hà Nội; ông Vương Đình Ngọc, Chủ tịch Câu lạc bộ Chim Vành Khuyên Thăng Long; ông Hoàng Minh Tuấn, Chủ nhân thương hiệu Cám lồng chim Tuấn Cóng; ông Đinh Văn Tú, hội viên hội Chim Vành Khuyên Thăng Long - người đạt 8 giải thưởng về chim Vành Khuyên năm 2010.


Từ một website giao lưu, tìm hiểu về cổ vật


Phomuaban.vn là một trong những website có tiếng ở Việt Nam về việc giao lưu, trao đổi và tìm hiểu kiến thức về cổ vật, đồng hồ - máy móc cổ, sưu tập tiền, xe cổ, sinh vật cảnh ...

Được biết website được thành lập vào ngày 30/4/2005, từ năm 2007 đã được xây dựng thêm các diễn đàn giao lưu, trao đổi kiến thức về cổ vật, đồng hồ - máy móc cổ, sưu tập tiền, xe cổ, sinh vật cảnh, ...

Tính đến tháng 10/2010, số thành viên đã đăng ký vào khoảng 100.000 người, trong đó có nhiều thành viên là người sưu tầm chuyên nghiệp, là hội viên của các hội sưu tầm trên cả nước và quốc tế.

Trong những năm hoạt động, các thành viên ba miền thường xuyên có những cuộc gặp gỡ, trao đổi trau dồi kiến thức và giao lưu sản phẩm vào những ngày nghỉ hàng tuần. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có quán Cao Minh, Hà Nội có quán Đồ Xưa, quán Meo, quán Vũ Minh và nhiều quán khác đã, đang và sẽ hình thành.

Hàng năm Ban quản trị và các thành viên trụ cột đều xây dựng được các chương trình gặp gỡ, giao lưu sản phẩm và cùng đúc kết kinh nghiệm. cũng từ đây anh chị em tham dự thường xuyên vận động tiền đóng góp quĩ người nghèo, quĩ chất độc màu da cam và các quĩ từ thiện khác.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm