| Hotline: 0983.970.780

Hơn 10.000 lượt khách tham quan Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế ĐBSCL 2012

Thứ Sáu 23/11/2012 , 10:06 (GMT+7)

Sau 5 ngày diễn ra sôi động, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế ĐBSCL năm 2012 tổ chức tại TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã kết thúc tốt đẹp.

Sau 5 ngày diễn ra sôi động, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế ĐBSCL năm 2012 tổ chức tại TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã kết thúc tốt đẹp.

Theo BTC hội chợ, qua 5 ngày diễn ra, đã có hơn 10 nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm và giao dịch thương mại. Những ngày đầu, do ảnh hưởng của thời tiết xấu nên lượng khách hàng đến tham quan giao dịch còn ít, tuy nhiên sau đó tình hình đã được cải thiện tốt, với số lượng khách tham gia hội chợ hết sức đông đảo.

Về chất lượng hội chợ, kết quả thu được rất đáng khích lệ, nhiều gian hàng trưng bày ấn tượng, hấp dẫn khách tham quan như: Gian hàng của Tổng Lãnh sự quán cộng hòa Indonesia, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, gian hàng của các Cty Đạm Cà Mau, Viettel chi nhánh Cà Mau, Cty TNHH Đồng bằng xanh, Cty TNHH Chè Tâm Lan, Cty Hoa lan Thăng long...

Nhiều sản phẩm của các đơn vị mang đến giới thiệu tại hội chợ được khách tham quan đánh giá cao về mẫu mã đa dạng, đẹp mắt, đạt chất lượng tốt, mang đậm phong cách văn hóa Việt Nam, giá cả lại phù hợp và cạnh tranh đã giúp cho các đơn vị có cơ hội tiếp cận và thu hút khách hàng. Do Hội chợ mang tính chuyên ngành vì vậy các đối tượng khách hàng đến thăm quan hội chợ quan tâm chủ yếu đến các loại sản phẩm hàng hóa, vật tư nông nghiệp. Đối với các loại hàng hóa thương mại phục vụ tiêu dùng, tại Hội chợ lần này ít được khách hàng quan tâm mua sắm, giá trị giao dịch chưa được như mong muốn.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay, BTC đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương, DN, làng nghề truyền thống trong khu vực đã tích cực tham gia hội chợ. Với quy mô 250 gian hàng, các đơn vị tham gia đã trưng bày, giới thiệu những sản phẩm mang tính đặc trưng của vùng miền, làng nghề truyền thống như các loại giống cây trồng, hoa cây cảnh, sinh vật cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ, giống cây trồng vật nuôi các loại... Nhằm phục vụ và hỗ trợ cho ngành nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp của các địa phương trong vùng, tại hội chợ đã có sự tham gia tích cực của các công ty cung ứng thuốc thú y, chế phẩm xử lý môi trường nước, đây là sản phẩm được khách thăm quan và bà con nông dân đặc biệt quan tâm.

Bên lề hội chợ, nhiều hoạt động thiết thực cũng đã thành công tốt đẹp như: Hội thi nuôi tôm giỏi ĐBSCL, Hội thi tuyền truyền về xây dựng NTM, chương trình ca múa nhạc tổng hợp...

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm