| Hotline: 0983.970.780

Hơn 1.800 chuồng gia súc ra khỏi gầm nhà sàn

Thứ Sáu 14/10/2016 , 13:15 (GMT+7)

Huyện Hà Quảng (Cao Bằng) đã thực hiện vận động được 1.890 hộ/2.699 hộ có chuồng trại chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà hoặc sát nơi ở, đã tự giác di chuyển ra xa nơi ở, đảm bảo vệ sinh môi trường sống.


Nhiều hộ ở Hà Quảng đã chuyển trâu bò xa nơi ở để đảm bảo vệ sinh
 

Sau 3 năm thực hiện vận động nhân dân đưa gia súc ra khỏi gầm nhà sàn, hoặc tránh xa nơi ở, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) đã thực hiện vận động được 1.890 hộ/2.699 hộ có chuồng trại chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà hoặc sát nơi ở, đã tự giác di chuyển ra xa nơi ở, đảm bảo vệ sinh môi trường sống.

Việc thực hiện hỗ trợ 2 triệu đồng cho một hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm chuồng trại, di chuyển gia súc ra khỏi gần nhà sàn, đã được huyện Hà Quảng triển khai tới các cấp hội, chính quyền thực hiện và lấy đó làm căn cứ xét chỉ tiêu thi đua hàng năm. Tuy nhiên, mức hỗ trợ quá thấp, dẫn tới việc di chuyển trâu, bò, dê ở một số hộ  nghèo đang gặp khó khăn.

Cụ thể như kế hoạch năm 2016, huyện Hà Quảng dự kiến chuyển 354 chuồng trâu ra xa nơi ở, nhưng đến hết tháng 9 mới có 33 hộ di dời xong. Đối với những hộ chưa thể thực hiện là do thiếu kinh phí, bởi san ủi mặt bằng làm chuồng trại thường gặp khó khăn, bởi nhiều nhà dân cheo leo trên sườn núi, đất dốc kèm đá tai mèo, nếu san được một nền đất làm chuồng trại cũng rất tốn kém.

Trên thực tế, bà con vẫn biết mình ăn ở cùng trâu, bò là hôi, thối và mất vệ sinh. Qua khảo sát của huyện Hà Quảng cho thấy, ở xã Kéo Yên có 44 hộ đăng ký di dời gia súc xa nơi ở trong năm 2016, thì có 34 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo. Còn ở xã Vân An có 13 hộ đăng ký di dời gia súc, thì có 11 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo...

Trong khi mức hỗ trợ di dời vừa thấp, lại thiếu tập trung và dàn trải, cụ thể chỉ hỗ trợ 2 triệu đồng đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo (theo Chương trình 135 của Chính phủ), còn 2 triệu đồng/hộ nghèo (theo Chương trình 30a của Chính phủ), sẽ không đủ cho các hộ thực hiện di dời chuồng trại gia súc.

Xem thêm
Tái đàn heo theo hướng tập trung và an toàn sinh học

ĐỒNG THÁP Huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đang tập trung phát triển ngành nuôi heo tập trung quy mô trang trại lớn, hướng an toàn sinh học gắn với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra.

Số người đến tiêm phòng dại tăng gần 1.000 lượt, Vĩnh Long báo động

Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận, từ đầu năm đến nay có 8.280 lượt người bị chó, mèo cắn đến tiêm vacxin phòng bệnh dại, tăng 915 lượt so với cùng kỳ năm 2023 (7.365 lượt).

Nông dân tự tin canh tác lúa phát thải thấp sau tập huấn

TRÀ VINH Sau buổi tập huấn, nông dân được trang bị kiến thức cơ bản, tự tin thực hiện tốt Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Ứng dụng công nghệ, gọi tôm cá về đồng ruộng

QUẢNG BÌNH Ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất lúa theo hướng hữu cơ không chỉ giúp giảm chi phí, lợi nhuận tăng cao mà môi trường sinh thái đồng ruộng được phục hồi.