| Hotline: 0983.970.780

Nông dân tự tin canh tác lúa phát thải thấp sau tập huấn

Thứ Hai 20/05/2024 , 18:48 (GMT+7)

TRÀ VINH Sau buổi tập huấn, nông dân được trang bị kiến thức cơ bản, tự tin thực hiện tốt Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Từ ngày 20 - 21/5, tại HTX nông nghiệp Phước Hảo, xã Phước Hảo và HTX nông nghiệp Phát Tài, xã Thạnh Mỹ (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) đã diễn ra chương trình tập huấn về quy trình canh tác lúa chất lượng cao và giảm phát thải do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức nhằm phục vụ xây dựng mô hình thí điểm thuộc Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trực tiếp 'đứng lớp' trang bị kiến thức cơ bản cho nông dân thực hiện tốt nhất Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Trà Vinh. Ảnh: HT.

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trực tiếp "đứng lớp" trang bị kiến thức cơ bản cho nông dân thực hiện tốt nhất Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Trà Vinh. Ảnh: HT.

Chương trình tập huấn có sự tham gia của 80 học viên, bao gồm nông dân, lãnh đạo HTX, cán bộ khuyến nông, khuyến nông cộng đồng và trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Ngày đầu tiên của buổi tập huấn tập trung vào quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp và vai trò của HTX trong tổ chức, sản xuất và liên kết tiêu thụ.

Tại điểm tập huấn, các thành viên HTX đến sớm, lắng nghe chăm chú và ghi chép vào sổ tay. Một số nông dân đã đặt câu hỏi liên quan đến quy trình xử lý rơm rạ và lượng CO2 phát thải khi đốt đồng. Khi được cán bộ hướng dẫn và giải đáp, các xã viên đều đồng tình.

Nông dân Nguyễn Minh Hùng ở ấp Hòa Hảo (xã Phước Hảo) chia sẻ, trước đây đối với ông khái niệm về canh tác lúa chất lượng cao, giảm phát thải còn mơ hồ và bản thân chưa tự tin thực hiện bởi chưa có quy trình cụ thể.

Nông dân chăm chú nghe cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hướng dẫn quy trình canh tác lúa giảm phát thải. Ảnh: Hồ Thảo.

Nông dân chăm chú nghe cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hướng dẫn quy trình canh tác lúa giảm phát thải. Ảnh: Hồ Thảo.

Tham gia lớp tập huấn, ông được cán bộ phân tích chi tiết về kỹ thuật sạ thưa, giúp giảm lượng lúa giống xuống một nửa. Hơn nữa, sạ thưa còn giúp kiểm soát sâu bệnh và giảm sử dụng phân bón, thuốc BVTV... Được hướng dẫn một số quy trình canh tác mới, ông Hùng giờ đã tự tin thực hiện theo quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Tương tự, đa số nông dân tham gia tập huấn chia sẻ, trước đây còn bối rối, chưa rõ quy trình canh tác, vai trò và lợi ích khi tham gia vào Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Qua buổi tập huấn, nông dân đã được giải đáp thắc mắc, không còn hoài nghi mà còn được biết thêm tham gia vào Đề án sẽ góp phần bảo vệ môi trường, gia tăng thu nhập.

"Trước đây tôi có thói quen đốt rơm sau khi thu hoạch. Hôm nay được cán bộ thông tin mới biết đốt 1 tấn rơm phát thải 1,4 tấn CO2 ra môi trường. Giờ tôi chỉ cuộn rơm lại và bán cho người nuôi bò làm thức ăn", một xã viên HTX nông nghiệp Phước Hảo chia sẻ.

Các thành viên HTX chăm chú lắng nghe quy trình canh tác mới. Ảnh: Hồ Thảo.

Các thành viên HTX chăm chú lắng nghe quy trình canh tác mới. Ảnh: Hồ Thảo.

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, mục tiêu của chương trình tập huấn giúp cho các hộ nông dân, thành viên HTX, cán bộ khuyến nông, khuyến nông cộng đồng và cán bộ kỹ thuật địa phương áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Đồng thời nông dân có thể tiếp cận những quy trình canh tác mới tại HTX thí điểm thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Sau lớp tập huấn, các xã viên sẽ nắm bắt được quy trình canh tác lúa chất lượng cao và giảm phát thải thấp, thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ và quy trình MRV trong canh tác lúa chất lượng cao.

Trong chương trình tập huấn ngày tiếp theo sẽ bao gồm hoạt động tham quan đồng ruộng, với sự hướng dẫn kỹ thuật cơ bản từ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Sau đó sẽ có một bài kiểm tra ngắn để đánh giá mức độ tiếp thu của bà con.

Từ ngày 17 - 23/5, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức chương trình tập huấn quy trình canh tác lúa tiên tiến tại 5 địa phương thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao tại ĐBSCL.

Xem thêm
Khó bố trí quỹ đất di dời cơ sở chăn nuôi

SƠN LA Trên địa bàn Sơn La, một số cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác quy hoạch vùng chưa gắn định hướng phát triển lâu dài.

Không cấp vacxin cho các hộ gia đình tự tiêm phòng dại

THÁI NGUYÊN Địa phương không cấp vacxin cho hộ gia đình tự tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo nhằm tránh trường hợp không đảm bảo chất lượng, không tạo được miễn dịch bảo hộ cao.

Khuyến nông An Giang 30 năm thực hiện sứ mệnh hỗ trợ nông dân

AN GIANG Sau 30 năm hình thành và phát triển, khuyến nông An Giang đã đóng góp quan trọng nâng cao giá trị nông sản và phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Cơ hội từ Nghị quyết 57: Phải giữ được người tài

Với Nghị quyết 57, cơ hội phát triển đang rộng mở với các viện, trường, cơ sở nghiên cứu khoa học. Nhưng trước hết, các viện, trường phải giữ chân được người tài.

Bảo hộ thương hiệu cua biển Trà Vinh

TRÀ VINH UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ, tạo lập, quản lý và quảng bá chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cua biển.

Cán bộ giữ rừng được hưởng trợ cấp thương binh: Chính sách nhân văn

Nghệ An Với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 52%, anh Trịnh Văn Hà, thuộc lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của BQLRPH Nghi Lộc được hưởng trợ cấp thương binh.