| Hotline: 0983.970.780

Hơn 200 người Ấn Độ thương vong do bị giẫm đạp

Chủ Nhật 16/01/2011 , 08:54 (GMT+7)

Ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong một vụ xô đẩy giẫm đạp lên nhau khi các dòng người hành hương chen chúc về đền Sabarimala, miền Nam Ấn Độ.

Dòng người hành hương về đền Sabarimala

Đêm 14/1, ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong một vụ xô đẩy giẫm đạp lên nhau khi các dòng người hành hương chen chúc nhau trở về sau một lễ hội linh thiêng nhất của người Hindu tại ngôi đền Sabarimala thuộc bang Kerala, miền Nam Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ (giờ địa phương) khi một chiếc xe jeep lao vào đám đông người hành hương đang chen chúc nhau trên một đường mòn hẹp trong vùng rừng núi để về nhà sau buổi lễ cầu nguyện.

Chiếc xe đã cán lên một số người, và một vài phương tiện đi sau chiếc xe cũng lao theo, đè lên những người đã ngã, khiến đám đông hoảng loạn, xô đẩy nhau bỏ chạy. Cảnh sát cho rằng số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng cao vì trời tối và địa hình đồi núi hiểm trở.

Chính quyền bang Kerala đã ngay lập tức tiến hành một chiến dịch cứu hộ lớn, huy động lực lượng an ninh đến hiện trường để hỗ trợ đội cứu hộ. Tuy nhiên, trời tối và người quá đông đang làm cản trở các lực lượng này thi hành nhiệm vụ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K.Antony, đây là thảm kịch tồi tệ nhất tại Ấn Độ từ trước tới nay. Ông đã ra lệnh cho quân đội cung cấp mọi sự trợ giúp có thể.

Trong khi đó, Nghị sỹ Thomos cho biết cơ quan an ninh có lỗi khi chỉ cử bốn nhân viên cảnh sát giữ gìn trật tự cho hơn 100.000 người hành hương trong dịp lễ hội này.

Chính quyền địa phương cho biết họ đã sắp xếp để các phương tiện giao thông đi theo lối mòn này, thế nhưng dòng người hành hương quá đông đã đổ ra cả con đường này khiến việc kiểm soát đám đông trở nên khó khăn hơn.

Ở Ấn Độ thường có hàng nghìn người hành hương tham gia các sự kiện linh thiêng và ngày 14/1 là dịp lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của người Hindu. Người hành hương đến từ các bang lân cận với Kerala, như bang Andhra Pradesh, Karnataka và Tamil Nadu. Các nhân chứng cho biết có hơn 100.000 người đã tụ tập để chứng kiến ánh sáng của thượng đế, sự kiện quan trọng nhất của lễ hành hương.

Các vụ giẫm đạp gây chết người thường xảy ra ở Ấn Độ. Hồi tháng 3/2010 có 63 người thiệt đã bị thiệt mạng khi những người dân nghèo tranh giành thực phẩm và quần áo miễn phí được phát tại một buổi lễ tại một ngôi đền ở Uttar Pradesh.

Năm 2008, hơn 140 người chết trong một vụ giẫm đạp tại một ngôi đền hẻo lánh của người Hindu nằm dưới chân dãy Himalayas.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm