| Hotline: 0983.970.780

Hơn 200 tấn thịt lợn bị thu hồi sau tin tố cáo nặc danh

Chủ Nhật 24/11/2019 , 17:55 (GMT+7)

Hơn nửa triệu pound (khoảng 233 tấn) thịt lợn không đủ chất lượng vừa bị thu hồi tại bang Illinois, Mỹ sau một tin tố cáo nặc danh gửi tới các quan chức liên bang.

Hơn 200 tấn thịt lợn bị thu hồi ở Mỹ.

CNN dẫn lời quan chức ngành chăn nuôi Mỹ cho biết một công ty của nước này có tên Morris Meat Packing đang phải thu hồi hơn 233 tấn thịt lợn do chưa được kiểm tra chất lượng trước khi tung ra thị trường.

Cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ - FSIS cho biết, 515.000 pound, tương đương hơn 233 tấn thịt lợn sống bị thu hồi này được chế biến từ ngày 25/11/2017 đến ngày 9/11 năm nay và phân phối tại bang Illinois.

Các loại thịt bị thu hồi bao gồm thịt thăn, sườn và sườn cốt lết, được công ty Morris Meat Packing đưa vào nhiều cửa hàng bán lẻ ở Illinois. Đại diện cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết: "Chúng tôi nhận được tin tố cáo nặc danh nói Morris Meat Packing đang sản xuất thịt lợn mà không cần kiểm tra".

Mánh khóe của Morris Meat Packing là tổ chức sản xuất thịt lợn vào những ngày thứ 7, nằm ngoài thời gian kiểm tra chất lượng của cơ quan chức năng. Cũng theo FSIS, đây là hành vi vi phạm có mức độ nguy hiểm cao dù cho đến thời điểm này vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm bệnh do ăn phải lô thịt nói trên.

CNN

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất