| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc tìm giải pháp bình ổn giá thịt lợn

Thứ Sáu 15/11/2019 , 14:36 (GMT+7)

Chính phủ đang nỗ lực hỗ trợ người chăn nuôi lợn nhằm tăng nguồn cung thịt, giải tỏa cơn khát cho người tiêu dùng và kiềm chế giá tăng cao dịp cuối năm.

Theo đó, nhiều quy định bất hợp lý liên quan đến chăn nuôi lợn sẽ được loại bỏ nhằm tăng nhanh đàn lợn đã bị thiệt hại nặng nề sau bão dịch tả lợn châu Phi (AFS) hoành hành suốt hơn một năm qua.

Hàng loạt chính sách kích thích giúp người chăn nuôi đẩy nhanh tái đàn lợn

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp chính nhằm ổn định sản xuất nông nghiệp, phục hồi lĩnh vực chăn nuôi lợn để đảm bảo nguồn cung thịt trong nước và kiềm chế cơn sốt giá.

Theo chuyên gia nghiên cứu về ngành công nghiệp thịt lợn Zhu Zengyong (Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc), hiện đã có trên 20 tỉnh, thành đề ra các chính sách nhằm đảm bảo nguồn cung thịt lợn, bao gồm ưu đãi vốn vay, bảo hiểm và trợ giá cho các trang trại chăn nuôi lợn.

"Hoạt động tái đàn đang phục hồi tốt dần lên, bắt nguồn từ chính sách khuyến khích của chính phủ. Và việc mở kho dự trữ thịt đông lạnh của chính phủ trước các dịp nghỉ lễ lớn như vừa qua đã trở thành một thông lệ tốt, giúp giảm bớt căng thẳng về nguồn cung đối với người tiêu dùng", ông Zhu nói.

Giá thịt lợn tăng cũng khiến nhiều mặt hàng nông sản tăng giá theo gây lạm phát

Các giải pháp mạnh mẽ này được đưa ra sau khi giá thịt lợn tăng vọt trong vài tháng qua. Theo Cục Thống kê quốc gia, giá thịt lợn vài tháng vừa qua đã tăng trung bình 20,1%/tháng do dịch tả hoành hành, buộc phải tiêu hủy số lượng lớn đàn lợn trong nước.

Ông Zhu cho biết, mặc dù sức ép thị trường vẫn cao do nguồn cung thịt lợn eo hẹp nhưng hiện lượng thịt gia cầm và gia súc lớn như thịt bò và thịt cừu khá dồi dào cùng với các cam kết hiệu quả của chính phủ sẽ giúp giải quyết được tình hình.

"Với đà này, nhiều khả năng giá thịt lợn sẽ tăng chậm hoặc thậm chí bắt đầu giảm trong vòng vài tháng nữa do phục hồi nguồn cung lợn", ông Zhu dự báo.

Trước đó, hôm 14/11, Cục Thống kê cho biết, giá lợn hơi trong 10 ngày đầu tháng 11 đã giảm 3,4% so với tháng trước. Trong khi đó, theo số liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn công bố, chỉ số giá thịt lợn ở 16 tỉnh và thành phố của Trung Quốc đã giảm liên tiếp trong hai tuần vừa qua. Cụ thể là chỉ số giá thịt lợn trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 8/11 đã giảm tới 3,6% so với tháng trước.

Giá thịt lợn tại Trung Quốc tính đến tháng 10/2019 đã tăng 101,3% so với cùng kỳ năm 2018

Tuy nhiên theo hãng Huatai Securities, nguồn cung thịt lợn vẫn sẽ bị eo hẹp do đàn nái trong nước đã bị giảm kể từ tháng 9/2018. "Nếu đàn nái sinh sản được cải thiện, nguồn cung có thể phục hồi bắt đầu từ tháng 6 tới, một khi dịch giã đã được kiểm soát cơ bản", Huatai cho hay.

(Chinadaily, AsiaNews)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm