![Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tri ân người hiến tạng.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/01/27/1428-doi-ngu-bac-si-bv-dhyd-tri-an-nguoi-hien-tang-221357_144-064124.jpg)
Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tri ân người hiến tạng.
Trước đó, người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch. Dù được điều trị tích cực, tình trạng vẫn không cải thiện. Hội đồng chuyên môn xác định người bệnh chết não và đủ điều kiện hiến tạng.
Khi được các nhân viên Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM giải thích ý nghĩa cao cả của việc hiến tạng, gia đình người bệnh đã dũng cảm đồng ý hiến tặng để cứu sống những người bệnh khác đang cần được ghép tạng.
Chiều 24/1, PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chủ trì buổi hội chẩn khẩn với các đơn vị liên quan. Buổi làm việc nhằm rà soát công tác chuẩn bị, điều phối quy trình lấy và ghép tạng cũng như đánh giá tình trạng người nhận tạng trong danh sách chờ, đảm bảo sự tương thích tối ưu.
20h cùng ngày, các ekip bắt đầu thực hiện việc lấy tim, gan và hai thận từ cơ thể người hiến. Từng bộ phận được chuyển ngay tới các bệnh nhân phù hợp để ghép tạng liên tục xuyên đêm.
Toàn bộ quy trình được thực hiện bởi hơn 200 nhân sự thuộc nhiều đơn vị khác nhau, từ bác sĩ, điều dưỡng đến lực lượng hậu cần.
Tim được ghép cho một cậu bé 12 tuổi mắc bệnh cơ tim hạn chế, gan được ghép cho bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan, và hai thận được ghép cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp của toàn đội ngũ, các ca ghép đều diễn ra thành công, mang đến cơ hội sống mới cho các bệnh nhân.
![cac-ekip-lan-luot-thuc-hien-lay-tim-gan-va-hai-than-khoi-co-the-nguoi-hien-221445_253.jpg Các ekip lần lượt thực hiện lấy tim, gan và hai thận khỏi cơ thể người hiến.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/01/27/cac-ekip-lan-luot-thuc-hien-lay-tim-gan-va-hai-than-khoi-co-the-nguoi-hien-221445_253-064125.jpg)
Các ekip lần lượt thực hiện lấy tim, gan và hai thận khỏi cơ thể người hiến.
![gan-duoc-ghep-cho-nguoi-benh-bi-ung-thu-bieu-mo-te-bao-gan-221505_470.jpg Gan được ghép cho người bệnh bị ung thư biểu mô tế bào gan.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/01/27/gan-duoc-ghep-cho-nguoi-benh-bi-ung-thu-bieu-mo-te-bao-gan-221505_470-064125.jpg)
Gan được ghép cho người bệnh bị ung thư biểu mô tế bào gan.
![hai-than-duoc-ghep-cho-hai-nguoi-benh-suy-than-man-giai-doan-cuoi-221523_829.jpg Hai thận được ghép cho hai người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/01/27/hai-than-duoc-ghep-cho-hai-nguoi-benh-suy-than-man-giai-doan-cuoi-221523_829-064126.jpg)
Hai thận được ghép cho hai người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM Nguyễn Hoàng Bắc cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến, những người đã vượt qua nỗi đau để trao tặng món quà vô giá của sự sống. Hành động cao cả này không chỉ cứu sống bốn cuộc đời, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.
Ông cũng gửi lời cảm ơn đội ngũ y tế bệnh viện, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, và các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã không ngại khó khăn, cống hiến hết mình cho những ca ghép quan trọng này.
"Hy vọng những người nhận tạng sẽ sớm hồi phục, và tinh thần hiến tặng nhân văn sẽ tiếp tục được lan tỏa”, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM Nguyễn Hoàng Bắc xúc động nói.
Tháng 12/2024, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt “Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người liên viện khu vực Nam Bộ” và phát động chiến dịch “Đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người – Cho đi là còn mãi”. Đây là bước tiến lớn, góp phần mở rộng mạng lưới hiến tạng tại khu vực phía Nam và cả nước, mang lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân hiểm nghèo.