| Hotline: 0983.970.780

Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại

Thứ Hai 23/04/2012 , 10:18 (GMT+7)

Lão Cò bần thần hết cả người, đã gần một năm nay thi thoảng lão mới ra khỏi nhà. Hết chống giảm phát lại chống lạm phát nên Cty xây dựng của thằng cháu lão chẳng có việc gì làm...

Lão Cò bần thần hết cả người, đã gần một năm nay thi thoảng lão mới ra khỏi nhà. Hết chống giảm phát lại chống lạm phát nên Cty xây dựng của thằng cháu lão chẳng có việc gì làm, lão cũng chẳng có việc gì làm, hằng ngày cứ quanh quẩn vào ra, hết xem ti vi lại "lướt oét" rầu cả người.

Lão xin thằng cháu cho thôi cái chức "giám đốc quân xanh" nhưng nó không nghe. Để đào tạo được một "giám đốc quân xanh" có trình độ tiến sĩ không phải dễ. Vả lại, thằng cháu nó bảo: Làm kinh tế là phải biết kiên nhẫn, mọi sự nóng vội đều không thành công…

Đảm nhiệm chức "giám đốc quân xanh" mấy năm, lão Cò thấy thằng cháu lão tạo dựng mối quan hệ làm ăn từ chuyện nhỏ nhất như tang ma, cưới xin, giỗ chạp đến việc làm nhà, chọn xe…cho các sếp một cách chu toàn. Việc lão phải chạy xe cả đêm để kịp dự đám tang ông quận trưởng công an tận Hải Phòng đủ thấy sự chu đáo của thằng cháu…Đang nghĩ miên man như vậy thì bác Thảo Dân tới. Giọng bác nghe hỉ hả lắm:

- Lão đã nghe người ta kháo nhau chuyện 4 quan chức cấp sở ở tỉnh ta vừa bị bắt vì tội đánh bạc tối hôm thứ hai tuần trước chưa?

- Tôi cũng đã nghe, nhưng chỉ láng máng thôi. Cả 4 ông ấy đều là "công bộc" trong ngành tài chính. Toàn đi xe xịn cả, chả hiểu họ kiếm đâu ra nhiều tiền thế…

Bác Thảo Dân cười:

- Lão hỏi câu ấy nghe lạ tai quá. Từ xưa cái ngành Tài chính được gọi là "tài chén", mọi dự án họ đều nắm cả. Lão còn lạ gì nữa, mọi thủ tục thanh toán đều phải qua tay họ. Không có phong bì, phong bao làm sao dự án được duyệt?

Lão Cò đập tay xuống chiếu cười hơ hơ:

- Hoá ra bác Thảo Dân cũng thạo tin nhỉ? Này, cho tôi hỏi một câu: Mấy con bạc quan chức ấy liệu có thoát không?

- Dạo này lão cũng hay giả vờ, giả vịt nhỉ. Tôi vừa được thằng Út cho biết người ta đang làm thủ tục khởi tố rồi đấy. Đám bạc quan ấy khó thoát án tù tội lắm, phe cánh thanh trừng lẫn nhau thôi. Chứ trong đám quan chức tỉnh ta có mấy người không đánh bạc? Nghe nói mấy vị đó đã chạy mấy trăm triệu rồi, ông cục phó Hải quan ngấp nghé chức cục trưởng dính vụ này coi như hết hy vọng, hết ngọng ngạnh. Nhưng mà thôi, tôi hỏi lão nhé, vừa rồi đọc báo mới hay cái xe của một lãnh đạo bị va quệt trị giá gần 3 tỷ bạc do một Cty xây dựng đường giao thông tặng như vậy có hợp pháp không?

Ngẫm nghĩ một lát, lão Cò mới đáp:

- Theo tôi là được, nếu Cty đó là Cty cổ phần, Cty tư nhân hoạt động không bằng vốn nhà nước. Ví như bác cho tôi mấy con ba ba để chiêu đãi bạn bè chẳng hạn…

- Kể cũng lạ nhỉ?

- Có gì đâu mà lạ, chả ai cho không ai cái gì cả. Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại. Mấy quan chức tỉnh ta đánh bạc có phải bằng tiền của mình đâu, mà họ xót? Rồi cũng đâu lại vào đấy cả thôi bác ạ. Thôi, chuyện chính sự mệt lắm, bác ở lại đây tôi kêu bà lão luộc nồi lạc để hai ta uống rượu cho sướng.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm