| Hotline: 0983.970.780

Họp báo sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Thứ Năm 24/09/2020 , 19:05 (GMT+7)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc hồi 15h30’ ngày 24/9/2020. Buổi họp báo được tổ chức ngay sau khi Đại hội bế mạc…

Ông Đỗ Đức Duy chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Thái Sinh.

Ông Đỗ Đức Duy chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Thái Sinh.

Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh Yên Bái khóa XIX, chủ trì cuộc họp báo. Cùng tham dự có ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư; ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư; ông Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Đỗ Đức Duy thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIX, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ phấn đấu hoàn thành 19 chỉ tiêu kinh tế-văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Yên Bái tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhưng lựa chọn nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao không ảnh hưởng đến môi trường.        

Các phóng viên tham gia họp báo. Ảnh: Thái Sinh.

Các phóng viên tham gia họp báo. Ảnh: Thái Sinh.

Trước câu hỏi của PV Báo NNVN về vấn đề bảo vệ môi trường trong các khu khai thác và chế biến quặng đã ảnh hưởng tới SX nông nghiệp cũng như đời sống người dân, ông Duy thẳng thắn:

Trước đây, Yên Bái có thế mạnh về đất đai, rừng, khoáng sản… thời gian đó Yên Bái thu hút nhà đầu tư nhưng chưa có sự lựa chọn. Do đó, các nhà đầu tư vi phạm môi trường diễn ra nhiều nơi. 

Nhiệm kỳ tới Yên Bái ưu tiên những nhà đầu tư chế biến sâu, kiểm soát nghiêm ngặt bảo vệ môi trường, nếu nhà đầu tư nào đã được cấp phép mà vi phạm cũng sẽ bị xử lý, có thế bị rút giấy phép đầu tư…

Để phát triển thành tỉnh khá, Yên Bái đã vạch ra lộ trình từng năm, mỗi huyện có chương trình hành động cụ thể. Ngay sau Đại hội tháng 10/2020, tỉnh Yên Bái ban hành Chương trình hành động nhiệm kỳ.

Chính quyền sẽ làm như thế nào để người dân hài lòng về những dịch vụ: Y tế, văn hóa, giáo dục… đó là chỉ số hạnh phúc.

Về vấn đề đặt ra vùng cao và vùng thấp bình đẳng về giáo dục như thế nào, Yên Bái đã sắp xếp và thu gọn các trường để đầu tư tập trung cho các điểm trường chính. Con em đồng bào dân tộc được đưa về các điểm trường chính với cơ sở vật chất tốt hơn, chăm sóc y tế tốt hơn. Chỉ riêng trong nhiệm kỳ qua, Yên Bái đã tư hơn 6.000 tỷ đồng cho giáo dục. Từ đó chất lượng giáo dục tốt hơn, xóa khoảng cách giáo dục giữa vùng thấp với vùng cao.

Yên Bái có thế mạnh về du lịch, trong những năm tới sẽ lựa chọn xây dựng du lịch thông minh, trọng tâm là du lịch hồ Thác Bà, du lịch Mường Lò, du lịch ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Yên Bái sẽ đa dạng các nguồn đầu tư cho du lịch, mà nền tảng ban đầu là đầu tư công để thu hút vốn. 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất