| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực y tế thời hậu Covid-19

Thứ Năm 28/12/2023 , 19:46 (GMT+7)

Hợp tác quốc tế cần tăng cường để đào tạo nguồn nhân lực y tế thời hậu Covid-19, là thông điệp được nhấn mạnh tại hội thảo khoa học ở Vĩnh Long sáng 28/12.

Hội thảo khoa học quốc tế diễn ra tại Vĩnh Long sáng 28/12.

Hội thảo khoa học quốc tế diễn ra tại Vĩnh Long sáng 28/12.

Hợp tác quốc tế đang được chú ý ở lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực y tế sau đại dịch toàn cầu. Hợp tác quốc tế để cung cấp những kiến thức liên quan đến chăm sóc sức khỏe và kiểm soát bệnh tật trong tình hình mới, đã trở thành đòi hỏi cấp bách.

Vì vậy, hội thảo khoa học quốc tế có chủ đề “Hợp tác giữa các trường đại học Ấn Độ và Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực y tế thời kỳ hậu Covid-19 - Thực trạng và giải pháp” diễn ra tại Trường Đại học Cửu Long sáng 28/12 đã thu hút sự chú ý của giới giáo dục lẫn giới y học. 

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM- Madan Mohan Sethi

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM- Madan Mohan Sethi

Hợp tác quốc tế giữa Ấn Độ và Việt Nam sẽ góp phần bổ sung và nâng cao nguồn nhân lực y tế thời kỳ hậu Covid-19. Ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM khẳng định: “Thông qua công tác đào tạo, có thể chia sẻ hiểu biết sâu sắc và thực hành các kỹ năng mềm thúc đẩy sự phát triển y học của hai đất nước”.

Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Minh Cừ với tư cách Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết: Trường Đại học Cửu Long đã ký kết hợp tác toàn diện với Trường Đại học Siksha “O” Anusaandhan University, Viện nghiên cứu Y học Ấn Độ, và một số trường đại học khác của Ấn Độ về đào tạo ngành y. Do đó, hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác giữa các trường đại học Ấn Độ và Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực y tế thời kỳ hậu Covid-19 - Thực trạng và giải pháp” giống như một bước khởi động quan trọng.

PGS-TS Lương Minh Cừ.

PGS-TS Lương Minh Cừ.

Chia sẻ đề tài “Bài học từ đại dịch Covid-19 - Thách thức và quản lý bệnh dịch trong tương lai”, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP. đưa ra 5 bài học từ phòng chống dịch bệnh Covid 19. Đồng thời ông nêu ra những giải pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19, kiểm soát dịch bệnh theo đường cong, giảm gánh nặng y tế tuyến trên, phải tăng cường vacxin phòng chống covid-19, tăng cường mạng lưới y tế công cộng, y tế gia đình.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Nam, khoảng 75% bệnh nhân bị nhiễm bệnh là do tiếp xúc từ nguồn động vật hoang dã, do đó phải kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển thú nuôi. Đẩy mạnh truyền thông hiệu quả về các loại dịch bệnh, hỗ trợ điều trị dịch bệnh. Kiểm soát và ngăn chặn kịp thời những thông tin không chính xác sẽ dẫn đến khó khăn trong phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, vấn đề cốt lõi là phải tăng cường hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực cho phòng chống dịch bệnh.

Trong số 42 tham luận được trình bày tại hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác giữa các trường đại học Ấn Độ và Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực y tế thời kỳ hậu Covid-19 - Thực trạng và giải pháp", nhiều chuyên gia kiến nghị đẩy mạnh hợp tác đào tạo và khoa học công nghệ trong lĩnh vực dược phẩm và y tế giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Đặc biệt, các chuyên gia y tế lưu ý đến bộ môn yoga-massage sự kết hợp y học cổ truyền Việt Nam - Ấn Độ và phát huy nét tương đồng giữa nền tảng năm thành tố và thuyết ngũ hành trong y học cổ truyền Ấn Độ và Việt Nam…

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm