| Hotline: 0983.970.780

Hợp thức hoá cho dự án nghĩa trang 'quên' chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Thứ Hai 17/06/2024 , 17:05 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Dù đã thi công nhiều hạng mục nhưng đến nay dự án nghĩa trang Trường Đồng mới được cấp thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng 16,8ha rừng để hoàn thiện thủ tục.

Chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên thi công nhiều hạng mục của dự án 'Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng'. Ảnh: CĐ.

Chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên thi công nhiều hạng mục của dự án 'Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng'. Ảnh: CĐ.

Ngày 17/6, HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế khoá VIII đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 18 để xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 126 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện 16 dự án.

Đáng chú ý, dự án đầu tư “Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng” ở huyện Phú Lộc được xây dựng trong nhiều năm qua, nhưng nay mới được HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 16,8 ha rừng trồng sản xuất để hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Trước đó, vào tháng 4/2023 Báo Nông nghiệp Viêt Nam đã có bài viết Dự án nghĩa trang Trường Đồng 'quên' chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phản ánh việc, BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện Phú Lộc, chủ dự án đầu tư “Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng” chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, nhưng đã tự ý san ủi, tiến hành xây dựng các hạng mục như cổng, nhà quản trang, chòi nghỉ, bãi đỗ xe, tuyến đường chính, các tuyến đường nội bộ phân khu bên trong khu nghĩa trang.

Theo lãnh đạo Ban quản lý (BQL) dự án dầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc, do áp lực giải ngân và tiến độ triển khai dự án đầu tư công cũng như việc di dời mồ mả từ khu vực các dự án trọng điểm nằm trên địa bàn huyện nên có những hạng mục công trình chủ đầu tư đã thi công trước khi lập các thủ tục, hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Thời điểm bị báo chí phản ánh, lãnh đạo BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc cho biết, sẵn sàng chịu xử lý theo quy định về trách nhiệm để xảy ra sai sót trong trình triển khai dự án.

Dự án đầu tư “Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng” (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phê duyệt tại Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 3 năm.

Giai đoạn 1 của dự án có diện tích hơn 7,8ha, với quy mô khoảng 4.488 phần lô mộ, có 9 tuyến đường giao thông trục chính và nội bộ, các công trình như cổng, nhà quản trang, sân lễ, chòi nghỉ, bãi đỗ xe…

Toàn cảnh dự án Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng. Ảnh: CĐ.

Toàn cảnh dự án Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng. Ảnh: CĐ.

Đến ngày 15/3/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế ban hành Quyết định số 654/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh diện tích dự án lên hơn 17,4ha.

Theo hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng tài nguyên rừng, đất rừng, khu vực thực hiện dự án thuộc khoảnh 3, tiểu khu 241, xã Lộc Tiến và khoảnh 3, tiểu khu 244, khoảnh 1,2, tiểu khu 246, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), có tổng diện tích hơn 17,4ha gồm hơn 16,8ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất và khoảng 0,6ha đất khác.

Xem thêm
Bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành Thành ủy Hà Nội.

Đồng Tháp xây dựng Đề án tiên phong về 'tam nông'

Mục tiêu đề án nhằm đưa Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh đến năm 2030.

VinFast VF 3 - 'chân ái' sang xịn mịn của dân văn phòng

Với mức giá chỉ từ 240 triệu đồng, chính sách trả góp hơn 2 triệu đồng/tháng, thiết kế nhỏ gọn và phong cách, VF 3 đang là cái tên 'hot rần rần' với người dùng Việt, đặc biệt là giới văn phòng, công sở.

Tác giả của 'quả bom bán bản quyền giống' nói về truyền thông chân chính

Lúc tôi sang trường, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm tất tả từ đồng về, mặt lo âu: 'Cô đang cho gặt dòng mẹ đóng bao chờ chở về nhưng gặp mưa sẽ phải hong đây'.

Bình luận mới nhất