| Hotline: 0983.970.780

Dự án nghĩa trang Trường Đồng 'quên' chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Thứ Năm 13/04/2023 , 18:08 (GMT+7)

Dự án đầu tư "Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng" chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng chủ đầu tư đã triển khai thi công nhiều hạng mục.

Toàn cảnh dự án 'Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng' chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng đã thi công gần hoàn thiện giai đoạn 1. Ảnh: CĐ.

Toàn cảnh dự án "Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng” chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng đã thi công gần hoàn thiện giai đoạn 1. Ảnh: CĐ.

Dự án đầu tư “Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng” được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt tại quyết định số 2714 ngày 30/10/2019, với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 3 năm.

Dự án do BQL dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án có diện tích hơn 7,8 hecta, với quy mô khoảng 4.488 phần lô mộ và một số hạng mục liên quan.

Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành quyết định số 654 về phê duyệt điều chỉnh quy mô diện tích dự án này lên hơn 17,4 hecta.

Theo hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng tài nguyên rừng, đất rừng, khu vực thực hiện dự án này thuộc khoảnh 3 tiểu khu 241 xã Lộc Tiến và khoảnh 3 tiểu khu 244, khoảnh 1,2 tiểu khu 246 thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), có tổng diện tích hơn 17,4 hecta gồm trên 16,8 hecta rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất và khoảng 0,6 hecta đất khác.

Nhiều hạng mục đã thi công gần xong dù chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Ảnh: CĐ.

Nhiều hạng mục đã thi công gần xong dù chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Ảnh: CĐ.

Tháng 5/2022, sau khi xem xét hồ sơ, Hội đồng thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chủ trường chuyển mục đích sử dụng rừng cho diện tích trên 16,8 hecta của dự án này.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, Hội đồng thẩm định nhận thấy chủ đầu tư đã tổ chức thi công công trình trên diện tích hơn 4 hecta, trước khi có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền.

Mặc dù vậy nhưng từ đó đến nay, chủ đầu tư tiếp tục mở rộng san lấp, với tổng diện tích khoảng 8 hecta và đang dần hoàn thiện một số hạng mục như cổng, nhà quản trang, chòi nghỉ, bãi đỗ xe, tuyến đường chính, các tuyến đường nội bộ phân khu bên trong khu nghĩa trang.

Ông Phan Viết Phúc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc cho biết, sau khi nắm thông tin về dự án “Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng” chưa thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất rừng, đơn vị đã tiến hành kiểm tra. Qua đó phát hiện chủ đầu tư chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng vẫn thi công gần hoàn thiện giai đoạn 1. Hiện đơn vị đang đề nghị chủ đầu tư tiến hành hoàn thiện thủ tục pháp lý, đảm bảo đúng quy định pháp luật để thi công tiếp.

Chủ đầu tư thừa nhận và chịu xử lý theo quy định về trách nhiệm để xảy ra sai sót trong trình triển khai dự án. Ảnh: CĐ.

Chủ đầu tư thừa nhận và chịu xử lý theo quy định về trách nhiệm để xảy ra sai sót trong trình triển khai dự án. Ảnh: CĐ.

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc cho biết, toàn bộ diện tích rừng này đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo Quyết định 1913 của UBND huyện Phú Lộc.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Phú Lộc ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình có rừng sản xuất, UBND thị trấn Lăng Cô và Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân với tổng diện tích hơn 16,9 hecta.

Liên quan đến việc chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, ông Hiệp thừa nhận, do áp lực giải ngân và tiến độ triển khai dự án đầu tư công, cũng như việc di dời mồ mả từ khu vực các dự án trọng điểm nằm trên địa bàn huyện nên có những hạng mục công trình chủ đầu tư đã thi công trước khi lập các thủ tục, hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Hiện nay, chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hoàn thiện việc tính toán và nộp kinh phí trồng rừng thay thế đối với diện hơn 16,8 hecta, qua đó bổ sung hồ sơ gửi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xem xét, trình HĐND tỉnh; đồng thời sẵn sàng chịu xử lý theo quy định về trách nhiệm để xảy ra sai sót trong trình triển khai dự án.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ẩn họa từ việc người dân lấn đường để phơi thóc

Nhiều tuyến đường bị người dân chiếm dụng để làm nơi phơi thóc. Tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất