| Hotline: 0983.970.780

HTX ca cao giống có địa chỉ vàng

Thứ Ba 26/07/2011 , 11:13 (GMT+7)

Trao đổi về hoạt động của hợp tác xã Hưng Hòa, HTX có chứng nhận thương hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ, ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết: “Địa phương chỉ có 2 HTX cây giống, nhưng nay thì một cái đang trong tình trạng giải thể. Một cái ăn nên làm ra, có được hợp đồng lớn với chương trình ca cao giống của tỉnh, đó là HTX Hưng Hòa do anh Nguyễn Văn Mai làm chủ nhiệm. Nói chung, Hưng Hòa giải quyết được đời sống cho bà con xã viên và người lao động địa phương, làm tròn nghĩa vụ thuế với Nhà nước”.

Gặp ông Nguyễn Văn Mai, chủ nhiệm HTX và một số thành viên, tại 1 trong những mô hình sản xuất cây giống ca cao, được biết thêm: HTX thành lập đã lâu, đến ông Mai là đời chủ nhiệm thứ hai. Tiếp quản HTX không có vốn và thị trường, cũng không biết đầu tư vào cây gì, chỉ biết tự phát sản xuất. Nhưng chỉ 3 năm, nhờ Ban quản trị HTX mạnh và đều tay, bà con xã viên tín nhiệm, bước đầu HTX có được những điều kiện phát triển vững mạnh. 3 năm liền là đơn vị được công nhận có địa chỉ đáng tin cậy: hai năm đầu được công nhận Địa chỉ xanh và năm 2011 được công nhận Địa chỉ vàng cùng Logo đã đăng kí thương hiệu.

Ông Mai cho biết, HTX chuyên sản xuất cây giống, mạnh nhất là 3 loại: ca cao, bưởi da xanh và sầu riêng. Với chương trình ca cao của tỉnh, HTX có hợp đồng cung cấp hằng năm: 55 ngàn cây (năm 2009); 83 ngàn cây (năm 2010) và năm 2011 là 190 ngàn cây cho hai huyện Giồng Trôm (130 ngàn cây), Châu Thành (60 ngàn cây).

Để được tỉnh chọn làm nơi sản xuất ca cao giống cho chương trình và các huyện kí hợp đồng bao tiêu, phải nói rất gian nan. Vì vốn ban đầu của bà con xã viên không nhiều mà điều kiện thì tỉnh lại đòi hỏi nghiêm ngặt. Phải có nguồn ca cao đầu dòng để lấy nguồn gen; cây được lấy mô cấy ghép phải có chất lượng tốt, đạt chuẩn, được đăng kí kiểm tra thường xuyên… Theo sự khuyến cáo khoa học, trong một vườn cần trồng 3-5 dòng để tạo hiện tượng thụ phấn chéo, cho trái và hạt có chất lượng, nên từ yêu cầu này, HTX sản xuất được 6 dòng ca cao: 3 dòng chủ lực là TD 3, TD 8, TD 10 và 3 dòng bổ sung là TD 5, TD 9, TD 11.

Sản xuất ca cao giống phải mất 8 tháng. 4 tháng đầu ươm hạt để tạo cây con, sau 4 tháng là thời gian ghép mô và nuôi cây tăng trưởng, đảm bảo cây phát triển mạnh. Trong thời gian này, cây non rất dễ bị sâu bệnh, nên phải dùng thuốc. HTX không dùng phân hóa học, chỉ dùng thuốc an toàn sinh học vừa tránh hại người và môi trường, vừa trị được sâu kháng thuốc. Cây giống được đem giao đều có mã số cho từng cây.

Sản xuất cây giống lợi hơn gấp nhiều lần trồng cây ăn trái. Giá cây giống hiện nay là 5.700 đồng/cây. Bà con nông dân trồng ca cao theo chương trình chỉ trả 60% giá; phần còn lại, tỉnh sẽ thanh toán cho HTX khi hợp đồng giao cho các địa phương được hoàn thành. Với số lượng 10 ngàn cây giống, chỉ cần 200m2 đất, xã viên có thể kiếm lời từ chương trình ca cao được 30 triệu đồng. Ông Bùi Văn Phát, xã viên đăng kí sản xuất 50 ngàn cây giống với diện tích trên một công đất có thu nhập trên trăm triệu đồng. Từ chương trình ca cao, mỗi năm HTX còn giải quyết được trên 3.000 ngày công. Mức thu nhập bình quân 60-100 ngàn đồng/ngày.

Thời buổi cạnh tranh thị trường luôn đặt ra vấn đề chất lượng và giá thành sản phẩm. Muốn có cơ hội làm ăn lớn và có thương hiệu độc quyền, cần phải tự nguyện hợp tác để hình thành HTX. Để làm được như HTX Hưng Hòa (hưng thịnh và hòa hợp), mỗi thành viên, nhất là ban lãnh đạo, phải năng động, công bằng và minh bạch trong hợp tác. Thiếu những nguyên tắc ấy, chuyện phát triển HTX sẽ gặp khó khăn.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm