| Hotline: 0983.970.780

Hủ tục cắt 'phần kín' khiến phụ nữ đau đớn ở châu Phi

Thứ Hai 08/10/2018 , 13:50 (GMT+7)

Khoảng 200 triệu phụ nữ và bé gái trên thế giới, đặc biệt là ở châu Phi, đang phải sống chung với nhiều hậu quả sau khi thực hiện hủ tục cắt âm đạo.

11-13-45_1
Việc cắt âm đạo ở các nước châu Phi thường được thực hiện bằng lưỡi dao lam. (Ảnh: Reuters)

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cắt âm đạo (FGM) là hành động cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ bộ phận sinh dục ngoài của nữ giới nhằm mục đích phi y tế. Theo đó, FGM cũng được chia thành 4 loại tùy vào việc can thiệp ít hay nhiều bộ phận sinh dục.

Có nhiều mục đích và cách giải thích khác nhau về hủ tục này. Ở một số quốc gia, người dân tin rằng FGM giúp hạn chế ham muốn tình dục của phụ nữ, do đó giúp họ trinh trắng lâu nhất có thể trước khi kết hôn. Trong nhiều xã hội, FGM có mối liên quan trực tiếp tới niềm tin về sự trinh tiết trước hôn nhân và lòng chung thủy. Việc thực hiện FGM được họ xem là một thủ tục cần thiết để nuôi dạy và chuẩn bị cho một bé gái trở thành phụ nữ và bước vào đời sống hôn nhân.

FGM cũng là điều kiện tiên quyết ở những nơi mà phụ nữ phụ thuộc tài chính vào người chồng. Ngoài ra, việc cắt bỏ âm đạo còn được xem là một cách thức làm đẹp.

FGM bị xem là hành động vi phạm nhân quyền của phụ nữ và các bé gái. Năm 2012, đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu đồng thuận nhất trí nỗ lực loại bỏ hủ tục cắt âm đạo trên toàn thế giới.

“Nó phản ánh sự bất bình đẳng giới sâu sắc và tạo ra một hình thức phân biệt đối xử cực đoan với phụ nữ”. WHO cho hay. “Nó gần như luôn được thực hiện trên các bé gái nhỏ tuổi và là sự vi phạm quyền trẻ em. Hủ tục này cũng vi phạm nhân quyền về sức khỏe, an toàn và toàn vẹn thể chất, quyền được tránh tra tấn và đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo và hạ nhục, quyền được sống khi hủ tục này dẫn đến cái chết”.

Rất khó để thống kê chính xác số phụ nữ và bé gái là nạn nhân của FGM do việc thu thập số liệu không dễ dàng. Năm 2016, Quỹ Nhi đồng LHQ ước tính có khoảng 200 triệu phụ nữ và bé gái tại 30 quốc gia, gồm 27 quốc gia châu Phi, là nạn nhân của hủ tục này. Tại Somalia, tỷ lệ bé gái bị cắt âm đạo lên tới 98%, tại Guinea là 96% và tại Ai Cập là 91%.

Ở một số nước như Ai Cập, hầu hết việc cắt âm đạo được thực hiện bởi các chuyên gia y tế được đào tạo nhằm giảm thiểu nguy cơ lấy nhiễm, đau đớn và chảy máu. Tuy nhiên, ở Somalia, hầu hết các bé gái đều trải qua hình thức FGM cao nhất từ 5-9 tuổi, do những người không có chuyên môn thực hiện bằng dao, lưỡi lam hoặc mảnh thủy tinh vỡ. Trong đó bộ phận sinh dục ngoài bị cắt bỏ hoặc thay đổi vị trí và cửa mình bị khâu lại, chỉ chừa một lỗ nhỏ làm đường thoát cho kinh nguyệt.

Số lượng bé gái bị cắt âm đạo hiện nay đã giảm dần khi LHQ cho hay 8.000 cộng đồng ở châu Phi đồng ý loại bỏ hủ tục truyền thống này. Lãnh đạo của các cộng đồng ủng hộ việc nâng cao nhận thức về nhân quyền và sức khỏe giới tính sau khi trao đổi cùng các chuyên gia quốc tế và được đề nghị áp dụng các nghi lễ khác thay thế. Họ cũng nhất trí rằng vị thế xã hội và hôn nhân của các bé gái sẽ không bị ảnh hưởng nếu các gia đình tự ý thực hiện FGM.

11-13-45_2
Việc cắt âm đạo ở các nước châu Phi thường được thực hiện bằng lưỡi dao lam. (Ảnh: Barcroft Media)

Ngoài sự đau đớn về thể chất và tâm lý trong quá trình cắt bỏ âm đạo, hủ tục FGM còn gây ra nhiều hậu quả sức khỏe về lâu dài, thậm chí gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Viêm bàng quang, nhiễm trùng đường tiết niệu và u nang không phải là chuyện hiếm gặp. Các nguy cơ về sức khỏe càng gia tăng khi nạn nhân sinh nở, trong một số trường hợp thậm chí có thể khiến thai nhi tử vong. Do đó, những trường hợp khâu hoặc thu hẹp cửa mình cần được trở lại tình trạng bình thường mới có thể quan hệ tình dục và sinh nở.

Hồi tháng 7, một bé gái 10 tuổi ở Somalia đã thiệt mạng sau khi bị mẹ ép cắt bỏ âm đạo cùng 3 chị em gái. Cô bé qua đời tại bệnh viện sau hai ngày do xuất huyết quá nhiều. Giới chức tư pháp Somalia đã mở cuộc điều tra và truy tố đầu tiên ở nước này liên quan đến FGM.

    Tags:
Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm