| Hotline: 0983.970.780

Hung thủ vụ hiếp dâm ở Thái Nguyên bị phát hiện thêm tội giao cấu với trẻ em

Thứ Năm 11/04/2019 , 09:59 (GMT+7)

Như Báo NNVN đã đưa tin về vụ "Tố cáo bị 'cháu rể hờ' hiếp dâm, nạn nhân cầu cứu được xét xử công bằng"  Đối tượng hiếp dâm đã bị cơ quan điều tra CAH Phú Lương phát hiện và xử lý thêm về hành vi giao cấu với trẻ em dẫn tới có con.

Cụ thể vào tháng 7/2016, đối tượng Nguyễn Văn Khánh đến nhà cháu Nguyễn Thị Ng (sinh năm 2002) ở xóm Yên Thủy 4, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương chơi. Biết không có bố mẹ em không có ở nhà, đối tượng đã dụ dỗ cháu Ng quan hệ tình dục. Sau đó đối tượng đã thường xuyên, cách 2 đến 3 ngày lại quan hệ tình dục với cháu Ng, dẫn tới có thai khi mới 14 tuổi. Sau đó hai gia đình Khánh và Ng đã nói chuyện với nhau, thống nhất không tố cáo gì với chính quyền địa phương và cho Khánh, Ng ở với nhau như vợ chồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Khánh đang bị bắt giam về hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi dẫn tới có con.

Đến ngày 12/3/2017, tức Ng mới có 15 tuổi, đã sinh một cháu trai nặng 2,6kg tại bệnh viện A Thái Nguyên. Ngày 24/3, ông Nguyễn Văn L, bố của Ng đã ra UBND xã làm thủ tục đăng ký khai sinh, được Chủ tịch UBND xã cấp giấy khai sinh số 54/2017. Đứa trẻ được đặt tên cháu là Nguyễn Quốc B.

Có một điểm đáng chú ý là, cán bộ tư pháp xã Yên Lạc khi làm thủ tục cấp giấy khai sinh cho cháu B biết việc mẹ của đứa bé tên Ng vẫn là trẻ em dưới 16 tuổi, nhưng đã không tố giác hành vi phạm tội của bố đứa trẻ lên cấp trên và với cơ quan chức năng. Người cán bộ hiện đã luân chuyển đi xã khác và vẫn phụ trách vấn đề tư pháp.

Ông Trần Xuân Thụ - Chủ tịch UBND xã Yên Lạc, người ký giấy khai sinh cho biết ông thừa nhận mình đã sai sót không phát hiện ra vấn đề khi ký giấy khai sinh do cán bộ Tư pháp trình lên. Còn nếu phát hiện ra vấn đề như vậy, xã sẽ phải trình báo bằng văn bản, tố giác hành vi phạm tội lên cấp trên.

Đáng nói ở vụ việc này là Khánh quan hệ, ăn ở với Ng như vợ chồng, nhiều người biết vụ việc nhưng đã không tố giác hành vi phạm tội Khánh lên cơ quan chức năng. Chỉ đến khi yêu râu xanh này hiếp dâm luôn thím của Ng, thì vụ việc mới được vỡ lở.

Hiện Khánh đã bị cơ quan CA huyện Phú Lương bắt tạm giam.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm