| Hotline: 0983.970.780

Hữu Thắng chọn ai?

Thứ Sáu 11/03/2016 , 09:05 (GMT+7)

Ngày 11/3, theo dự kiến của HLV Hữu Thắng, ông sẽ công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2018 gặp Đài Loan (24/3) và Iraq (29/3).

Theo danh sách sơ bộ được thành lập dựa trên sự chọn lựa của Hữu Thắng và sự giới thiệu của HLV trưởng các đội, B.Bình Dương là CLB có sự đóng góp nhiều nhất với 8 cầu thủ gồm: Thủ môn Bùi Tấn Trường; trung vệ Trương Đình Luật; hậu vệ Nguyễn Xuân Thành, Âu Văn Hoàn; tiền vệ Đặng Văn Thành, Lê Tấn Tài; tiền đạo Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức.

CLB gây ấn tượng những vòng đầu V-League 2016 là HAGL dự kiến sẽ có ít nhất 4 cầu thủ. Đó có thể là những cái tên như Văn Toàn, Hồng Duy, Đồng Triều và đặc biệt là hậu vệ cánh trái Vũ Văn Thanh.

Những cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL đang chơi bóng ở Nhật Bản và Hàn Quốc là Tuấn Anh, Xuân Trường nhiều khả năng cũng được HLV Hữu Thắng triệu tập về nước theo thỏa thuận trước đó của HAGL với các CLB nước ngoài. Riêng Công Phượng do chưa bình phục chấn thương gãy xương bả vai nên sẽ không được gọi đợt này.

Trong ngày nhậm chức, HLV Hữu Thắng tuyên bố sẽ xây dựng một lối chơi phù hợp với tố chất con người Việt Nam và đó sẽ lối chơi kiểm soát bóng, sử dụng các đường chuyền ngắn, cự ly trung bình. Đồng thời, ông sẽ trẻ hóa lực lượng để hướng đến mục tiêu lọt vào chung kết AFF Cup 2016 và giành HCV SEA Games 2017. Vì thế, những cầu thủ HAGL được xem là những lựa chọn thích hợp lúc này.

Trong bản danh sách sơ bộ còn có 4 cầu thủ Than Quảng Ninh là thủ môn Huỳnh Tuấn Linh; hậu vệ Nguyễn Thanh Hiền; tiền vệ Nguyễn Hải Huy, Vũ Minh Tuấn.

Đội bóng đang dẫn đầu V-League là Hải Phòng dự kiến cũng có 4 cầu thủ là trung vệ Vũ Ngọc Thịnh; tiền vệ Đặng Khánh Lâm, Vương Quốc Trung; tiền đạo Lê Văn Thắng.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Hữu Dũng; tiền đạo Hoàng Đình Tùng là những cái tên dự kiến của FLC Thanh Hóa. Trong khi đội bóng đang gây thất vọng Hà Nội T&T đề cử thủ thành Phí Minh Long; tiền vệ Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương, Đỗ Duy Mạnh.

Cuối cùng, đội bóng cũ của Hữu Thắng là SLNA dự kiến sẽ có 3 gương mặt là thủ môn Trần Nguyên Mạnh; hậu vệ Phạm Mạnh Hùng và tiền vệ Trần Phi Sơn.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm