| Hotline: 0983.970.780

Huyện Phú Bình họp khẩn, nhiều hộ gia đình, cá nhân phải cách ly

Chủ Nhật 08/03/2020 , 23:02 (GMT+7)

UBND huyện Phú Bình (Thái Nguyên) họp khẩn về việc nhiều hộ gia đình trên địa bàn tiếp xúc gián tiếp với lái xe riêng của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Hà Nội.

Văn bản báo cáo của huyện Phú Bình về việc thực hiện cách ly các cá nhân và gia đình ông Lê Văn Hạnh -người tiếp xúc trực tiếp với lái xe riêng của

Văn bản báo cáo của huyện Phú Bình về việc thực hiện cách ly các cá nhân và gia đình ông Lê Văn Hạnh -người tiếp xúc trực tiếp với lái xe riêng của "bệnh nhân số 17".

Bài liên quan

Theo đó, ngay sau khi nhận được Báo cáo số 14 ngày 8/3 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Tân Kim về việc một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tân Kim, huyện Phú Bình tiếp xúc với ông Lê Văn Hạnh là người đã tiếp xúc trực tiếp với lái xe riêng của bệnh nhân Nhung ở Hà Nội.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Phú Bình đã tổ chức họp khẩn cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng Y tế, Trung tâm Y tế, bệnh viện Đa khoa huyện, Công an huyện và UBND xã Tân Kim tổ chức rà soát, khoanh vùng đối với các hộ gia đình, cá nhân đã tiếp xúc với ông Lê Văn Hạnh. Đồng thời có báo cáo hỏa tốc về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Đến nay các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đã được địa phương hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà theo đúng quy định và tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại các gia đình nói trên.

Trước đó, sáng ngày 6/3/2020, ông Lê Văn Hạnh đến giao thuốc thú y cho 2 hộ gia đình ở xã Tân Kim, huyện Phú Bình là hộ bà Dương Thị Liên ở xóm Đèo Khê, xã Tân Kim và hộ ông Hoàng Văn Thạch ở xóm Trạng Đài, xã Tân Kim.

Trong quá trình giao thuốc ông Lê Văn Hạnh đã tiếp xúc trực tiếp với bà Chu Thị Cúc (con dâu bà Dương Thị Liên) với thời gian tiếp xúc khoảng 30 phút, khoảng cách tiếp xúc khoảng 1,5m, trong khi ông Hạnh không đeo khẩu trang.

Khu cách ly ở bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2. Ảnh minh họa: Tiến Thành.

Khu cách ly ở bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2. Ảnh minh họa: Tiến Thành.

Tiếp đó, ông Lê Văn Hạnh đã tiếp xúc trực tiếp với ông Hoàng Văn Thạch khi giao nhận tiền hàng, thời gian tiếp xúc khoảng 15 phút, khoảng cách tiếp xúc khoảng 1,5m và ông Hạnh cũng không đeo khẩu trang.

Qua quá trình kiểm tra, rà soát 2 cá nhân trên đã tiếp xúc với nhiều người trong hộ gia đình và hàng xóm.

Ngoài ra, ông Hoàng Văn Thạch còn tiếp xúc với một số người là công dân của huyện Đồng Hỷ, Thị xã Phổ Yên, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với UBND xã Tân Kim khẩn trương xác minh làm rõ những người ông Hoàng Văn Thạch đã tiếp xúc để kịp thời báo cáo UBND tỉnh và các huyện, thành phố theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo Trạm Y tế xã Tân Kim thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn nhân dân tự chủ động phòng chống dịch bệnh. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm