| Hotline: 0983.970.780

"Huyền thoại bong bóng" sẽ biểu diễn mừng Xuân

Thứ Tư 30/01/2013 , 08:49 (GMT+7)

Đầu Năm mới Quý Tỵ này, "huyền thoại bong bóng" gốc Việt Fan Yang sẽ trở về Việt Nam biểu diễn tại Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Đầu Năm mới Quý Tỵ này, "huyền thoại bong bóng" gốc Việt Fan Yang sẽ trở về Việt Nam biểu diễn tại Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2013 của Fan Yang. Cụ thể, từ ngày 17-24/2, nghệ sỹ Fan Yang sẽ trình diễn phục vụ khán giả tại rạp Trưng Vương (Đà Nẵng) và tại Nha Trang, Khánh Hòa từ ngày 2-3/3.

Tên tuổi của Fan Yang đã trở nên quen thuộc với khán giả nước nhà sau ba lần về Việt Nam biểu diễn. Năm 2013 là mốc đánh dấu cho chặng đường tám năm kể từ lần đầu tiên gia đình nghệ sỹ Fan Yang về Việt Nam biểu diễn.

Anh vừa phá kỷ lục Guinness của chính mình với tiết mục tạo ra một bong bóng khổng lồ chứa được 181 người tại Vancouver, Cananda vào tháng 9/2012.


Nghệ sĩ bong bóng Fan Yang

Nghệ sỹ, nhà khoa học, kỷ lục gia Fan Yang được coi là thiên tài về nghệ thuật thổi bong bóng, nổi tiếng thế giới với các kỷ lục Guinness về nghệ thuật này. Anh đã khám phá ra thế giới kỳ ảo với bong bóng xà phòng, kết hợp với nghệ thuật và khoa học; đưa trình diễn bong bóng kết hợp với nghệ thuật truyền thông đa phương tiện thành một loại hình nghệ thuật giải trí hoàn toàn mới mẻ dành cho cho công chúng.

Fan Yang là người Canada gốc Việt, cha anh là người Hungary và mẹ là người Hải Phòng, Việt Nam. Fan Yang đã về Việt Nam biểu diễn ba lần tại Hà Nội năm 2006, Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 và Hà Nội-Quảng Ninh-Hải Phòng năm 2012.

Khán giả Thủ đô cũng sẽ được thưởng thúc một chương trình nghệ thuật đặc sắc khác, đó chính là chương trình hài kịch “Táo cười đón Xuân” của Đoàn kịch II, Nhà hát Tuổi trẻ ,sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 15/2 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô.

"Táo cười đón Xuân" nhìn lại những vấn đề dân sinh bức xúc trong năm qua như quy định về xử phạt xe chính chủ, quy định đám cưới không quá 50 mâm cỗ, đám ma không quá bảy vòng hoa, cấm uống rượu trong phòng karaoke đến cả chuyện “quăng lưới” bắt đua xe…

Nghệ sỹ Chí Trung - Táo giao thông - sẽ chủ trì "Táo cười đón Xuân," nghệ sỹ Xuân Bắc, vốn nổi tiếng với vai Nam Tào trong "Gặp nhau cuối năm," đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

Chương trình cũng hội ngộ nhiều danh hài nổi tiếng của Đoàn kịch II như Quỳnh Dương, Sĩ Tiến, Tuấn Anh, Thanh Bình… hứa hẹn mang đến những tiếng cười vui vẻ đầu năm cho khán giả qua câu chuyện của Táo chính chủ, Táo chuyển giới, Táo Facebook... là những Táo chưa từng xuất hiện trong các chương trình Táo quân trước đây.

Nghệ sỹ ưu tú Chí Trung, Trưởng đoàn kịch II cho biết chương trình này không giống chương trình “Gặp nhau cuối năm” do VTV thực hiện. "Táo cười đón Xuân” tập hợp những vấn đề “nóng” của dư luận, gây nhiều tranh cãi dưới góc nhìn hài hước của các Táo.

Các Táo trong chương trình là Táo sống giữa đời thường, chứ không phải là Táo lên chầu Ngọc Hoàng.” Tiếng cười xuất phát từ những điều vô lý mà người dân ai cũng nhìn thấy. Qua đó, những người làm chương trình đề cặp đến những vấn đề đời thường, bức xúc trong đời sống như an toàn giao thông, nét sống văn hóa.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm