| Hotline: 0983.970.780

Huyện Vĩnh Thuận kỷ niệm 60 năm thành lập

Thứ Ba 30/01/2024 , 17:43 (GMT+7)

KIÊN GIANG Huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) ngày 29/1 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện.

Tối 29/1, tại Khu chứng tích chiến tranh Rừng tràm Bang Biện Phú và đền thờ anh hùng liệt sĩ, người có công huyện Vĩnh Thuận, UBND tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Vĩnh Thuận (1/1964 - 1/2024).

Vĩnh Thuận - nơi cách đây 92 năm đánh dấu sự ra đời của chi bộ đảng đầu tiên trên mảnh đất Kiên Giang - Chi bộ Ranh Hạt - tiền thân của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang ngày nay, mở ra bước ngoặc của phong trào cách mạng trong toàn tỉnh.

Một góc thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận). Ảnh: Diễm Trang.

Một góc thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận). Ảnh: Diễm Trang.

Vĩnh Thuận là địa danh gắn liền với lịch sử hào hùng của vùng đất U Minh Thượng - căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; “căn cứ lòng dân” bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Khu ủy Tây Nam bộ, Trung ương cục miền Nam, Tỉnh uỷ Rạch Giá… Vĩnh Thuận là nơi đùm bọc nhiều cán bộ lãnh đạo như nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và nhiều cán bộ, chiến sỹ cách mạng…

Vĩnh Thuận có nhiều "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng như: Khu di tích Ranh Hạt; khu tập kết 200 ngày đêm Vàm Chắc Băng; khu chứng tích chiến tranh Rừng Tràm Bang Biệng Phú và đền thờ anh hùng liệt sỹ, người có công huyện Vĩnh Thuận; khu di tích căn cứ Xẻo Gia của Tỉnh ủy…

60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã không ngừng kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, từng bước xây dựng huyện ngày càng phát triển toàn diện và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 20 triệu đồng (năm 2010) lên 65 triệu đồng (năm 2023), tỷ lệ hộ nghèo hiện nay giảm còn 1,8% và nhiều kết quả quan trọng khác…

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang (thứ 4 từ trái qua) thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thuận. Ảnh: Diễm Trang.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang (thứ 4 từ trái qua) thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thuận. Ảnh: Diễm Trang.

Vĩnh Thuận là huyện đầu tiên trong vùng U Minh Thượng đạt chuẩn nông thôn mới; là một trong những địa phương tiên phong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản đóng góp hơn 11% vào tổng sản lượng của tỉnh Kiên Giang. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Huyện cũng vừa được công nhận 7/7 xã là xã an toàn khu, huyện Vĩnh Thuận thuộc vùng an toàn khu, căn cứ cách mạng.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang mong muốn Vĩnh Thuận là một trong những địa phương dẫn đầu trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chế biến nông, thủy sản và thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử; trở thành huyện có thu nhập khá theo định hướng quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giai đoạn tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Thuận cần nổ lực nhiều hơn nữa, tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng. Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, an toàn, sinh thái.

Tiếp tục duy trì những kết quả đạt được về xây dựng nông thôn mới và hướng tới xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Vĩnh Thuận đạt huyện nông thôn mới nâng cao và thị trấn Vĩnh Thuận đạt đô thị loại IV…

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Vĩnh Thuận. Ảnh: Diễm Trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Vĩnh Thuận. Ảnh: Diễm Trang.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho 6 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Vĩnh Thuận (1/1964 - 1/2024).

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm