| Hotline: 0983.970.780

Iran bắt tay Nga-Trung 'đấu' Mỹ?

Thứ Hai 23/09/2019 , 08:58 (GMT+7)

Quân đội Iran đang chuẩn bị kế hoạch tập trận chung với Nga và Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và Washington đang căng thẳng.

  Cảnh báo chiến tranh toàn diện

Các vụ tấn công nhà máy lọc dầu xảy ra hôm 14/9, quân đội Arab Saudi cáo buộc Iran đứng sau vụ việc, bất chấp phiến quân Houthi ở Yemen lên tiếng nhận trách nhiệm. Bộ Quốc phòng Arab Saudi cho biết, 18 máy bay không người lái (UAV) và 7 tên lửa hành trình đã được phóng vào 2 nhà máy dầu ở Abqaiq và Khurais. Vụ tấn công gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản lượng dầu mỏ của Arab Saudi.

Cảnh ngổn ngang sau vụ tấn công tại nhà máy lọc dầu Khurais ở Saudi Arab

Chính quyền Riyadh sau đó trưng bày các mẫu vật họ tuyên bố là mảnh vỡ của UAV và tên lửa hành trình do Iran sản xuất, khẳng định đây là bằng chứng “không thể chối cãi” trách nhiệm của Iran. Cùng với việc ám chỉ Iran đứng sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/9 đã ra quyết định điều quân tới Arab Saudi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết, quyết định điều động lực lượng của Mỹ được thực hiện theo yêu cầu từ đồng minh, với nhiệm vụ chính là củng cố hệ thống phòng không, và tên lửa.

Phía Iran đã phản ứng mạnh mẽ trước các động thái trên. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố, Mỹ “đang đi sai hướng” trong việc giải quyết các vấn đề ở vùng Vịnh. Theo ông Zarif, việc Mỹ cần làm là chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra ở Yemen. Quân đội Iran đồng thời bắn đi thông điệp, sẽ tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào xâm phạm nước này.

“Kẻ nào muốn vùng đất của nó thành chiến trường chính thì cứ làm. Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ cuộc chiến nào lan tới lãnh thổ Iran”-Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Hossein Salami tuyên bố.

Ông Salami đồng thời bày tỏ, Mỹ sẽ không phạm phải những sai lầm chiến lược như trong quá khứ. Cũng theo ông Salami, một cuộc xâm lược ở mức độ hạn chế cũng sẽ không còn hạn chế bởi “Iran sẽ truy đuổi tới cùng bất kỳ kẻ thù xâm lược nào, trừng phạt và đáp trả cho tới khi tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù”.

Gia tăng liên minh

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, Iran đang lên kế hoạch thực hiện cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc và Nga. Cuộc tập trận dự kiến diễn ra trên biển Oman và phía bắc Ấn Độ Dương nhằm trao đổi kinh nghiệm quân sự.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif vừa tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ 

Đây được đánh giá là động thái chuẩn bị của Iran, cũng như cảnh báo tới Mỹ và các đối thủ. Chính quyền Tehran đang đẩy mạnh vận động quốc tế, tăng quan hệ với Trung Quốc và Nga, đặc biệt sau khi Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân năm 2015. Hồi đầu tháng này, một phái đoàn quân sự Iran đã tới Trung Quốc, dẫn đầu là Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, tướng Mohammad Baqeri.

Ông Baqeri cho biết, Iran và Trung Quốc sẽ tăng các chuyến thăm giữa giới chức quân sự cấp cao đôi bên, tăng cường hợp tác huấn luyện.

Theo kế hoạch dự kiến, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif vào giữa tuần tới cũng sẽ có cuộc làm việc với các người đồng cấp nhóm 5 nước trong thoả thuận hạt nhân năm 2015 gồm Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc với mục tiêu tranh thủ sự ủng hộ từ những nước này.

Theo ông Zarif, các biện pháp gia tăng trừng phạt lên Iran của Mỹ vừa qua đã thất bại. “Nỗ lực của Mỹ nhằm buộc Iran phải quỳ gối với sức ép tối đa đã thất bại. Chúng tôi sẽ không bao giờ khuất phục”-Ngoại trưởng Javaz Zarif cho biết.

Mặc dù vậy, ông Zarif đã lên tiếng chỉ trích những biện pháp hạn chế người dân Iran tiếp cận thuốc men và thực phẩm của Mỹ là “nguy hiểm và không thể chấp nhận”.

(SCMP; Bloomberg; BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm