![f240219cg06-130621_691.jpeg Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: DR.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/07/f240219cg06-130621_691-140328.jpeg)
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: DR.
Bộ trưởng Katz cũng gợi ý, các nước châu Âu phản đối chiến dịch quân sự của Tel Aviv ở Gaza nên tiếp nhận những người tị nạn này. Ông Katz nói, điều này sẽ "vạch trần sự đạo đức giả của họ" nếu các quốc gia này từ chối tiếp nhận người dân Gaza.
Phát biểu trên được đưa ra sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/2, rằng Mỹ sẽ "tiếp quản Dải Gaza" và chịu trách nhiệm tái thiết khu vực này. Ông nói thêm, những người dân Palestine sống ở khu vực này nên di dời đến "các nước láng giềng giàu có".
Ông Katz đã ca ngợi "sáng kiến táo bạo" của Tổng thống Trump trong việc di dời người Palestine khỏi Gaza.
Trong số các điểm đến tiềm năng, ông đề cập đến Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy, tuyên bố các nước này đã "đưa ra cáo buộc sai lầm" về cuộc chiến của Israel trước nhóm chiến binh Hamas tại Gaza và do đó "có nghĩa vụ pháp lý tiếp nhận người dân Gaza vào lãnh thổ của họ".
Bình luận về phát biểu của ông Katz, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares đã bác bỏ đề nghị Tây Ban Nha nên tiếp nhận những người di cư khỏi Gaza.
"Tây Ban Nha sẽ đưa ra các phán quyết độc lập. Không bên thứ ba nào được phép yêu cầu chúng tôi phải làm gì", ông Albares nói với đài truyền hình RNE.
Bộ trưởng nhấn mạnh, "Gaza là lãnh thổ của người dân Gaza" và "Gaza nên là một phần của nhà nước Palestine trong tương lai". Ông nói thêm, cuộc tranh luận về việc liệu người Palestine có nên rời khỏi Gaza hay không đã "kết thúc" và Tây Ban Nha "đang cung cấp viện trợ nhân đạo nhiều nhất có thể để giúp đỡ người dân khu vực này".
Ireland, quốc gia chính thức công nhận nhà nước Palestine hồi năm 2024, cũng bác bỏ những bình luận của ông Katz về việc tiếp nhận người tị nạn chiến tranh.
Trong một tuyên bố gửi qua email cho hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Ireland nhấn mạnh, "mục tiêu phải là tăng cường viện trợ vào Gaza, cung cấp trở lại các dịch vụ cơ bản và một khuôn khổ rõ ràng mà theo đó những người đã đi sơ tán có thể trở về", và "bất kỳ bình luận trái chiều nào đều vô ích và là nguồn cơn gây mất tập trung".