| Hotline: 0983.970.780

JICA Việt Nam phát động cuộc thi báo chí năm 2013

Thứ Ba 25/06/2013 , 09:45 (GMT+7)

JICA Việt Nam phát động Cuộc thi báo chí 2013 nhằm vinh danh sự đóng góp tích cực của các phóng viên, nhà báo cho sự phát triển của hợp tác Nhật Bản – Việt Nam...

Ngày 23/6, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA Việt Nam) phát động Cuộc thi báo chí 2013 nhằm vinh danh sự đóng góp tích cực của các phóng viên, nhà báo cho sự phát triển của hợp tác Nhật Bản – Việt Nam cũng như cho việc nâng cao nhận thức của công chúng đối với các hoạt động của JICA tại Việt Nam.

 Theo đó, bài báo dự thi đã được thực hiện và đăng tải trên các báo từ ngày 13/10/2012 đến ngày 31/8/2013, có nội dung xoay quanh các đề tài liên quan đến các dự án ODA Nhật Bản tác động tới đời sống của người dân và xã hội; các câu chuyện mang tính nhân văn về những người có liên quan đến JICA như nhân viên văn phòng, chuyên gia, tình nguyện viên, tư vấn… JICA Việt Nam sẽ lựa chọn tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải và mời tham quan Nhật Bản.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, đang chịu trách nhiệm triển khai các dự án sử dụng vốn viện trợ phát triển ODA của Nhật Bản ở cả 3 lĩnh vực Hợp tác kỹ thuật, Viện trợ không hoàn lại và Vốn vay đồng Yên. Hiện nay, JICA đang triển khai hơn một trăm dự án tại khắp Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong phát triển hạ tầng giao thông và đô thị, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thiên tai về, tài sản ra đi

Hà Giang Mới đầu mùa mưa, nhưng người dân ở vùng cao Hà Giang đã phải hứng chịu 2 đợt thiệt hại do thiên tai gây ra, đau lòng nhất là đã có người tử vong.

Bình luận mới nhất