| Hotline: 0983.970.780

KĐN giành giải Nhất tại Hội thi PCCC Cụm KHÍ – ĐIỆN – ĐẠM tỉnh BR-VT

Thứ Năm 22/04/2021 , 18:26 (GMT+7)

Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ vừa diễn ra Hội thi Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) cụm Khí – Điện – Đạm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) năm 2021.

Trao giải Hội thi PCCC Cụm Khí – Điện – Đạm BR-VT 2021.

Trao giải Hội thi PCCC Cụm Khí – Điện – Đạm BR-VT 2021.

Đây là một hoạt động thường niên nằm trong Kế hoạch hoạt động Cụm doanh nghiệp an toàn - PCCC đã được ký kết từ năm 2019. Hội thi có sự tham gia của các doanh nghiệp trong Cụm, bao gồm Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty TNHH Điện lực BOT Phú Mỹ 3, Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN). KĐN đã xuất sắc giành giải Nhất của Hội thi.

Tham dự Hội thi, về phía Công an tỉnh BR-VT có Thượng tá Vũ Hồng Kiên - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Về phía Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ có ông Nguyễn Kim Ngọc – Phó Giám đốc KĐN, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm Khí – Điện – Đạm.

Công tác PCCC có vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất những mối nguy, rủi ro có thể xảy ra. Mục đích của Hội thi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH); kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, tìm kiếm CNCH của các đơn vị tham gia, là cơ sở đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Cụm Khí – Điện – Đạm được an toàn, hiệu quả và liên tục.

Hội thi PCCC của Cụm mang tính chất chuyên nghiệp, thi đấu giữa các đội PCCC đặc nhiệm của các đơn vị. Mỗi đội gồm 1 xe chữa cháy chuyên dụng và 6 cán bộ PCCC chuyên trách. Nội dung thi là di chuyển xe đến vị trí quy định, triển khai đội hình 2 lăng B phun tiêu điểm, đảm bảo dập cháy trong thời gian nhanh nhất, không để xảy ra tai nạn và sai sót.

Phần thi đội hình phun tiêu điểm của KĐN đã giành được nhiều giải thưởng ở nhiều cuộc thi khác nhau.

Phần thi đội hình phun tiêu điểm của KĐN đã giành được nhiều giải thưởng ở nhiều cuộc thi khác nhau.

Nội dung thi này luôn đòi hỏi không những hành động nhanh, chính xác của mỗi thành viên tại nhiệm vụ của mình, mà còn cần sự đồng tâm hiệp lực, tuân thủ hiệu lệnh của đội trưởng, đoàn kết thống nhất trong thời gian chỉ vài phút. Trong bộ đồng phục chữa cháy nặng, việc vận chuyển rải vòi và phun nước chữa cháy không dễ dàng; cần sự luyện tập và thực hành hàng ngày chứ không thể dự thi theo kiểu “chỉ tập để đi thi”.

Với sự chỉ đạo sát sao và quan tâm từ Ban Giám đốc, Ban Quản đốc Phân xưởng Vận hành và Phòng An toàn Môi trường, cùng với sự chuẩn bị và tập luyện nghiêm túc của các thành viên đội PCCC KĐN, đội thi KĐN đã xuất sắc giành được giải Nhất Hội thi. Đội tuyển PCCC của KĐN đã nhận được nhiều giải thưởng trong nhiều cuộc thi của PV GAS, trong và ngoài ngành Dầu khí. Ngay tại các Hội thi của Cụm thường niên, KĐN luôn là một điểm sáng với tinh thần nỗ lực và khả năng đoàn kết – tự tin – sáng tạo để chiến thắng.

Cũng tại Hội thi, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ với vai trò cụm trưởng cụm Khí – Điện – Đạm đã báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp AT, PCCC Cụm doanh nghiệp Khí – Điện – Đạm, bao gồm việc thống nhất Kế hoạch hoạt động, ký lại Quy chế phối hợp giữa các doanh nghiệp; tổ chức tham quan, hội thảo cập nhật phương tiện PCCC mới; rà soát, cập nhật danh sách phương tiện, thiết bị PCCC tại mỗi đơn vị; tổ chức thực tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu; huy động tham gia hỗ trợ chữa cháy tình huống không báo trước; trao đổi thông tin AT, PCCC giữa các đơn vị trong Cụm; tổ chức Hội thi PCCC.

KĐN là một trong những đơn vị tiêu biểu của PV GAS, thường xuyên tổ chức các hội thi, hội thảo PCCC – đảm bảo an ninh an toàn công trình khí.

KĐN là một trong những đơn vị tiêu biểu của PV GAS, thường xuyên tổ chức các hội thi, hội thảo PCCC – đảm bảo an ninh an toàn công trình khí.

Thực hiện Kế hoạch luân phiên Cụm trưởng, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã bàn giao quyền Cụm trưởng cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Các đơn vị trong Cụm Khí – Điện – Đạm tiếp tục đảm bảo công tác PCCC và CNCH, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông điệp an toàn đến CBCNV từng đơn vị, luôn nâng cao cảnh giác, tăng cường tổ chức, huấn luyện  nghiệp vụ và chuẩn bị phương tiện sẵn sàng tác chiến, duy trì việc thực tập các phương án, tình huống ứng phó khẩn cấp về PCCC và CNCH để sẵn sàng ứng cứu khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm