| Hotline: 0983.970.780

KĐN vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng cây trên công trình khí năm 2021

Thứ Năm 11/03/2021 , 10:23 (GMT+7)

KĐN đã vượt chỉ tiêu về số lượng cây trồng tại các công trình khí trong năm 2021 là 300 cây, với 405 cây được trồng tại các trạm, trung tâm phân phối khí...

Tích cực trồng cây phủ xanh công trình khí.

Tích cực trồng cây phủ xanh công trình khí.

Sau Lễ phát động trồng cây đợt 1 năm 2021 với chủ đề “Chung tay vì màu xanh trên công trình khí” tại Trung tâm và Trạm phân phối khí Phú Mỹ (GDC và GDS Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) và đợt 2 tại Trạm phân phối khí Bà Rịa (GDS Bà Rịa, thành phố Bà Rịa), sáng 5/3/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) phối hợp với Công đoàn KĐN tiếp tục triển khai chương trình trồng cây đợt 3 tại Trung tâm Phân phối khí Nhơn Trạch (GDC Nhơn Trạch), xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đợt 3 của chương trình đã thu hút hơn 70 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và CBCNV KĐN tham gia, với hơn 260 cây ăn quả như bưởi, mít, ổi, vú sữa, dừa xiêm, hồng xiêm,… được trồng trong khuôn viên GDC Nhơn Trạch và hai trạm van ngắt tuyến Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Kim Ngọc - Phó Giám đốc KĐN đã chia sẻ, các công trình khí do KĐN đang quản lý và vận hành thường nằm trong các khu công nghiệp, đối mặt với mật độ khói bụi và tình trạng ô nhiễm môi trường, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường làm việc của CBCNV.

Vì vậy, Công ty mong muốn CBCNV cần hiểu rõ lợi ích của việc trồng cây, hãy xem các công trình khí mà mình đang làm việc như ngôi nhà của mình, luôn đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần giúp cho các công trình khí ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đồng thời, Phó Giám đốc KĐN mong muốn bên cạnh công tác vận hành, CBCNV cùng nhà thầu thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ cây trồng đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo cây trồng được sẽ sống và cho thu hoạch, bóng mát để hoạt động trồng cây thật sự có ý nghĩa.

Cũng trong chương trình, anh Bùi Công Tâm - đại diện CBCNV KĐN tham gia chương trình đã gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty đã có kế hoạch và tổ chức một hoạt động vô cùng thiết thực để CBCNV có thể hiểu sâu sắc hơn về lợi ích của việc trồng cây.

Anh mong muốn hoạt động này sẽ trở thành hoạt động thường niên để CBCNV có thể tham gia, góp phần xanh hóa môi trường sống, môi trường làm việc, chung tay đưa màu xanh đến các công trình khí.

Với sự quan tâm sâu sát của Ban Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên KĐN trong kế hoạch thực hiện và công tác tổ chức, cùng với sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên và người lao động, KĐN đã vượt chỉ tiêu về số lượng cây trồng tại các công trình khí trong năm 2021 là 300 cây, với 405 cây được trồng tại các trạm, trung tâm phân phối khí (đợt 1: 40 cây, đợt 2: 105 cây và đợt 3: 260 cây), trong đó hơn 130 cây trồng các loại do CBCNV Công ty trực tiếp đóng góp kinh phí thực hiện.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm