| Hotline: 0983.970.780

Kết nối xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Chủ Nhật 01/12/2019 , 18:00 (GMT+7)

Chiều 1/12, Tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị kết nối XK hàng nông, lâm, thủy sản sang thị trường Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ truyên thống lâu đời. Trong những năm qua, mối quan hệ này không ngừng được Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước chung tay vun đắp, củng cố. 

Việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc kể từ năm 2008 đến nay đã trở thành động lực cho sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ hợp tác về lĩnh vực kinh tế thương mại. Từ năn 2004 trở lại đây, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Hội nghị kết nối XK nông sản được tổ chức tại TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), cho biết, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc tăng nhanh, với tốc độ tăng trưởng bình quân trong các năm gần đây đạt trên 20%/năm, đặc biệt năm 2017 kim ngạch thương mại 2 chiều đã đạt 93,7 tỷ USD, năm 2018 đạt trên 108 tỷ USD (trong đó XK đạt hơn 41 tỷ USD, tăng gần 17%; NK đạt trên 65 tỷ USD, tăng gần 12%). 10 tháng năm 2019 đạt 94,5 tỷ USD (XK đạt 32,5 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước; NK đạt 62 tỷ USD, tăng USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước).

“Trung Quốc là thị trường to lớn trong việc nâng cấp tiêu thụ nông sản với dân số 1,4 tỷ người. Việt Nam là quốc gia láng giềng có ưu thế về vị trí địa lý, do đó cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp XNK lớn. Thị trường Trung Quốc luôn đánh giá cao triển vọng và tiềm lực phát triển trong thương mại các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên thời gian gần đây, số lượng mặt hàng nông lầm thủy sản Việt Nam XK sang Trung Quốc giảm mạnh, đây là một thực tế dễ dàng nhận thấy tại các cửa khẩu lớn ở Việt Nam”, ông Toản nói.

Hội chợ thương mại du lịch quốc tế thu hút đông đảo người tiêu dùng và du khách.
Trong khuôn khổ của hội nghị kết nối XK hàng nông, lâm, thủy sản sang thị trường Trung Quốc, hội chợ thương mại - du lịch - quốc tế Việt - Trung (Móng Cái - Đông Hưng) năm 2019 được tổ chức với chủ đề: Mở rộng hợp tác, phát triển bền vững sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 1đến ngày 7/12 tại TP Móng Cái. Theo đó, hơn 300 gian hàng của Việt Nam và 100 gian hàng của Trung Quốc có mặt tại hội chợ. Đặc biệt nhiều sản phẩm của chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP góp mặt, góp phần nâng tầm ảnh hưởng của chương trình xúc tiến thương mại.

Với vai trò là đại sứ kết nối hợp tác thương mại giữa hai bên,  ông Hồ Toả Cẩm - Tham tán Công sứ Kinh tế và Thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, lý giải về việc này, ông Hồ đưa ra những nguyên nhân khiến nông sản Việt khó khăn trong việc XK, đồng thời đề xuất  giải pháp tháo gỡ.

Cụ thể: các giống cây ăn quả của Việt Nam không tốt, chất lượng không ổn định, thiếu các loại nông sản thượng hạng có sức hút với người tiêu dùng Trung Quốc, không có những mặt hàng nông sản chiếm thị trường tuyệt đối như sầu riêng của Thái Lan.

“Hơn nữa, việc trồng cây ăn quả ở Việt Nam đa phần theo hộ gia đình đơn lẻ, mạnh ai nấy trồng, nên sản phẩm, chất lượng thiếu ổn định, đơn cử mít của Việt Nam XK qua Trung Quốc, các DN XNK đều phải thu mua qua trung gian, không thể kiểm soát về thông tin chi phí.

Một phần, nông sản của Việt Nam đang trong thời kỳ thích ứng với các yêu cầu về đảm bảo vệ sinh ATTP, truy xuất nguồn gốc, bao bì nhãn mác...”, ông này nói.

Trước các vấn đề còn tồn đọng, để tăng cường sự hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa thương nhân trong ngành thương mại, chế biến trái cây Việt Nam - Trung Quốc, ông Hồ Tỏa Cẩm cho rằng, Việt Nam cần phải nỗ lực cải tiến kỹ thuật sản xuất và mô hình sản xuất nông sản, nghiên cứu phán đoán xu thế phát triển sản phẩm của thị trường, nhanh chóng đào thải các loại nông sản kém chất lượng, cung vượt cầu, phát triển các giống loài mới có chất lượng cao và nỗ lực trong việc quảng bá, tung ra sản phẩm phù hợp với thị trường tiêu dùng.

Nhiều thỏa thuận được ký kết tại hội nghị.

Xoay quanh vấn đề nông sản Việt khó XK, ông Nguyễn Quốc Toản cho biết: “Chúng ta đã nhận thức rất rõ được rằng, các yêu cầu về an toàn, vệ sinh, truy xuất nguồn gốc của Trung Quốc đối với nông sản Việt Nam chỉ có thể ngày một gắt gao hơn, DN và nông dân trong lĩnh vực này cần sớm điều chỉnh cơ cấu, nâng cấp chất lượng sản phẩm.

Về phía cơ quan hữu trách từ trung ương đến địa phương, chúng tôi đã cố gắng liên kết, hỗ trợ khai thông chức năng thông quan thương mại thông qua trao đổi, đàm phán...

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục thông quan, đơn giản hóa tiêu chuẩn dán nhãn hàng hóa chế biến, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ số lượng và chất lượng thương mại XNK nông sản”.

“Việt Nam đã và đang khuyến khích hỗ trợ việc trồng quy mô hóa và tiêu chuẩn hóa, sản xuất ra các sản phẩm nông sản có khả năng cạnh tranh quốc tế, nỗ lực tạo ra điều kiện giảm bớt các khâu trung gian, bắc cầu nối cho DN XK Việt Nam và DN NK Trung Quốc, giúp cho cung trực tiếp gặp cầu giảm chi phí giao dịch”, ông Toản cho hay.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm