| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Festival Huế 2010

Thứ Bảy 05/06/2010 , 22:14 (GMT+7)

Tối 5/6, Festival Huế 2010 đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Ngọ Môn (TP. Huế, Thừa Thiên- Huế). Hàng ngàn du khách đã đổ về TP. Huế trong không khí hồi hộp chờ đợi một mùa lễ hội mới mẻ, có nhiều nét độc đáo hơn các kỳ Festival năm trước.

Tối 5/6, Festival Huế 2010 đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Ngọ Môn (TP. Huế, Thừa Thiên- Huế). Hàng ngàn du khách đã đổ về TP. Huế trong không khí hồi hộp chờ đợi một mùa lễ hội mới mẻ, có nhiều nét độc đáo hơn các kỳ Festival năm trước.

Với chủ đề “Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển”, Festival Huế 2010 là hoạt động trong chương trình quốc gia hướng đến ky niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, 50 năm kết nghĩa Hà Nội- Huế- Sài Gòn. Điểm mới là Festival Huế 2010 sẽ có mặt đoàn nghệ thuật của các quốc gia ở cả 5 châu lục. Có 28 quốc gia tham gia với tổng số gần 50 nhóm nghệ sỹ và đoàn nghệ thuật. Festival Huế 2010 lần đầu tiên sẽ được mở rộng ra các sân khấu ngoài phạm vi thành phố, mở ra các vùng lân cận như: các thị trấn, thị tứ, lên các vùng sâu vùng xa như A Lưới, Phong Điền, Phú Vang…với sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Festival 2010 tập trung khai thác không gian văn hoá truyền thống của các kỳ Festival Huế năm trước. Trung tâm Đại Nội là hạt nhân của các kỳ Festiaval Huế với 7 sân khấu ngoài trời và một số các địa điểm trong nhà. Năm nay, festival Huế sẽ tái  hiện nhiều lễ hội cung đình độc đáo, mang đậm chất Huế như: lễ tế đàn Nam Giao cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; chương trình Huyền thoại sông Hương - nơi khởi nguồn thi ca, nhạc họa cho con người ở mảnh đất này... Ngoài những lễ hội cung đình chính, sẽ có những chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo lần đầu diễn ra tại Việt Nam.

Trước đó, sáng 4/6, tại khách sạn Century - 49 Lê Lợi (TP. Huế) BTC Festival Huế đã tổ chức cuộc họp báo giới chương trình và những nét mới của Festival Huế 2010. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ngô Hoà- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Festival Huế 2010 cho biết, tính thời điểm hiện tại đã có hơn 500 phóng viên của các cơ quan, thông tấn báo chí, trong đó có 22 nhà báo quốc tế hoạt động tại Festival Huế 2010.

Chương trình Hơi thở của nước diễn ra tại sân khấu trên mặt hồ Tịnh Tâm, là nơi các nghệ sĩ biểu diễn các loại hình nghệ thuật nhã nhạc, ca trù, quan họ Bắc Ninh, chèo, ngâm thơ, dân ca... thông qua câu chuyện của một thiếu nữ Kinh Bắc được tuyển vào cung với hồi tưởng về cuộc tình đẹp của mình nơi vùng quê yêu dấu, hay chương trình nghệ thuật sắp dài nhất Việt Nam từ trước đên nay đặt trên phố Nguyễn Đình Chiểu với chiều dài 5 km. Trong khuôn khổ của festival Huế 2010, lần đầu tiên cũng có Festival Khoa học với chủ đề “Y học với đời sống cộng đồng” do trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Đại sứ quán Ý và trường Đại học Sassari tổ chức…Nhìn chung, Festival Huế 2010 hứa hẹn một mùa lễ hội ở cố đô Huế với nhiều nét mới, đặc sắc, ấn tượng và hấp dẫn đối với du khách gần xa.

*Nằm trong khuôn khổ của Festival Huế 2010, hướng đến 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, sáng 5.6, tại cầu Tràng Tiền, BTC Festival Huế đã khai mạc nghệ thuật sắp đặt 1.000 con diều Huế trên cầu Tràng Tiền. Lễ Rước Diều được tổ chức dàn dựng theo hình thức nghệ thuật sắp đặt, diễu hành đường phố, phối hợp với trình diễn áo dài tại 2 đầu cố đô: Huế - Hà Nội và các chặng dừng tại các địa danh mang dấu ấn của các cuộc dời đô trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Cũng trong sáng 5/6, trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Đại học Nghệ thuật Huế phối hợp cùng CLB họa sĩ trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức Quãng diễn mỹ thuật “Ký ức từ cố đô Thăng Long đến cố đô Huế”. Hơn 100 sinh viên, họa sĩ đã cùng nhau vẽ bức tranh đường phố dài hơn 50m, rộng gần 3m thể hiện kiến trúc, đền đài, phong cảnh…, của 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Một số hình ảnh do PV NNVN ghi lại: 

Festival Huế 2010 được khai mạc vào tối 5/6

Festival Huế 2010 hứa hẹn nhiều chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc

Nhiều chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn

1000 con diều Huế tung bay trên cầu Trường Tiền

Pháo hoa trước giờ khai mạc

Hoành tráng lễ hội khai mạc Festival Huế 2010

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm