| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc hội xuân Cúc Phương - 'Thêm xanh cho cánh rừng già'

Thứ Sáu 05/02/2021 , 10:47 (GMT+7)

Chương trình Hội xuân Cúc Phương bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng (ngày 4/2 đến hết ngày 26/2/2021).

Du khách trải nghiệm trò chơi dân gian 'Bập Bênh'.

Du khách trải nghiệm trò chơi dân gian "Bập Bênh".

Sáng 4/2 (tức 23 tháng Chạp), tại khuôn viên hồ Mạc, Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động hội xuân. chào mừng các sự kiện chính trị, kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2021 và Tuần lễ "Cúc Phương đại ngàn", đồng thới hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo: Sở Du lịch, Liên đoàn Lao động huyện Nho Quan, các khu, điểm du lịch trên địa bàn xã Cúc Phương, tập thể cán bộ, nhân viên Vườn quốc gia Cúc Phương, đông đảo du khách và nhân dân 14 xã giáp ranh, 4 huyện các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình tham dự.

Lễ khai mạc, Ban tổ chức thực hiện nghi thức truyền thống dựng cây nêu đón Tết theo phong tục người Mường bản địa. Lời thầy Mo cất lên trong ngày khai hội, ước mong mùa màng bội thu, một năm mới đến ấm no và hạnh phúc.

Khai trương mô hình mê cung "Cúc Phương kỳ thú" - với diện tích gần 3.000m2.

Cùng với đó, khai trương cụm trò chơi dân gian độc đáo, mang bản sắc dân tộc, như: Ném Còn, Đu Tiên, Bập Bênh, Cà Kheo… Hoạt động gói 300 đến 500 chiếc bánh chưng làm quà Tết, tặng 13 trạm kiểm lâm Cúc Phương và một số gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cúc Phương. Các đại biểu và du khách cùng Khởi bút "Cây ước nguyện" -  bày tỏ ước nguyện, lời chúc hoặc lời cam kết với rừng già Cúc Phương. 

Du khách trải nghiệm trò chơi dân gian 'Đi Cà kheo' tại hội xuân Cúc Phương.

Du khách trải nghiệm trò chơi dân gian "Đi Cà kheo" tại hội xuân Cúc Phương.

Hành trình khám phá mê cung, từ trang trí,  nghệ thuật sắp đặt, ấn tượng, truyền tải vẻ đẹp thiên nhiên Cúc Phương, đặc biệt là gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thiên nhiên vô giá đầu tiên của Việt Nam trong 59 năm qua và xứng đáng với danh hiệu "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á" hai năm liền (2019, 2020) do World Travel Awards bình chọn.

Chương trình Hội xuân Cúc Phương bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng (từ ngày 04/02 – 26/02/2021) hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm những hoạt động ấn tượng, vui tươi và mang thông điệp giáo dục môi trường sâu sắc.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất