| Hotline: 0983.970.780

Khai trương 'lâu đài sắc đẹp' tại Cần Thơ

Chủ Nhật 01/05/2016 , 12:07 (GMT+7)

Tối 30/4/2016, hàng loạt mỹ nhân như Hoa hậu Du lịchViệt Nam Ngọc Diễm, Á khôi áo dài Việt Nam Lệ Quyên, Hoa hậu quốc tế người Việt 2015 Kiều Ngân, Hoa hậu áo dài quốc tế 2014 Cao Thùy Linh, Hoa hậu quý bà quốc tế 2015 Oanh Yến...

Tối 30/4/2016, hàng loạt mỹ nhân như Hoa hậu Du lịchViệt Nam Ngọc Diễm, Á khôi áo dài Việt Nam Lệ Quyên, Hoa hậu quốc tế người Việt 2015 Kiều Ngân, Hoa hậu áo dài quốc tế 2014 Cao Thùy Linh, Hoa hậu quý bà quốc tế 2015 Oanh Yến, Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 Phan Thu Quyên, Siêu mẫu châu Á 2015 Trương Mỹ Nhân, Siêu mẫu Quanh Đi, Người mẫu Hà chiêu, Hoa Khôi Thanh Lịch 2014 Huỳnh Thúy Vi, Người Đẹp Đồng Bằng Sông Cửu Long 2016 Mỹ Xuyên, Người Đẹp Đồng Bằng Sông Cửu Long 2013 Hà Bích Ngọc, Hoa Khôi Thanh Lịch 2015 Vũ Thanh Tú, Người Đẹp Thời Trang Lan Anh, ca sĩ Nhật Kim Anh, Thụy Vân,Ca Sĩ A.Tuân, người mẫu Thanh Thức, Nam Vương Trương Nam Thành,… đã có mặt trong đêm tiệc, thời trang diễn ra ở tòa lâu đài sắc đẹp tọa lạc tại thành phố Cần Thơ, do nữ chủ nhân – người đẹp – doanh nhân Mã Đào Ngọc Bích thực hiện.


Dàn hoa hậu – người đẹp tại sự kiện


Đây là phiên bản thứ 2 của tòa lâu đài sắc đẹp với nhiều nội thất và kiến trúc dát vàng từng gây xôn xao dư luận tại TPHCM cách đây gần 1 năm. Để có một đêm tiệc phong cách hoàng gia hoành tráng, nữ chủ nhân tòa lâu đài sắc đẹp Mã Đào Ngọc Bích đã sử dụng đến 25.000 cành hoa hồng, 5.000 cành phong lan cùng với sự tham gia bài trí của chuyên gia trang trí Simon Tứ (người đã trang trí cho hàng loạt sự kiện lớn của sao Việt như Mr Đàm, đám cưới của Thúy Diễm - Lương Thế Thành, Lê Khánh, Hoàng Anh, Di Băng, Ninh Hoàng Ngân...) và 50 nhân lực.

Tại sự kiện, người đẹp – diễn viên Elly Trần gây bất ngờ khi tự tin sải bước trình diễn bộ trang phục của NTK Phạm Đăng Anh Thư (Joli Poli). Đây cũng là sự xuất hiện khá mới mẻ và hiếm hoi của Elly Trần trong vai trò người mẫu trình diễn bên cạnh nam vương quốc tế Trương Nam Thành. Trên thảm đỏ, á khôi áo dài Lệ Quyên và hoa hậu Phan Thu Quyên, Trương Mỹ Nhân, Quanh Đi, Oanh Yến, Kiều Ngân… cũng khiến nhiều người không khỏi rời mắt bởi sức thu hút từ những sải bước trong trang phục đẹp, song sánh.

Nếu như hoa hậu Ngọc Diễm thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và thông minh trong vai trò MC dẫn dắt của sự kiện, thì ca sĩ – diễn viên Nhật Kim Anh đã khiến cho các khách mời cảm thấy thật hào hứng theo điệu nhạc sôi động mà cô thể hiện. Tại Dù bận rộn với việc quay hình cho chương trình "Hãy nghe tôi hát" trên đài truyền hình nhưng Nhật Kim Anh cũng tranh thủ về Cần Thơ hát ủng hộ nữ doanh nhân chủ tòa lâu đài sắc đẹp. Nhật Kim Anh cũng nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện với bộ trang phục đẹp sang trọng.

Là người con miền Tây, bà Ngọc Bích mong muốn tòa lâu đài sẽ trở thành nơi làm đẹp sang trọng cho chị em khu vực ĐBSCL.

09-24-52_hinh-1-elly-trn-1
Diễn viên – người mẫu Elly Trần thu hút mọi ánh nhìn

09-24-52_hinh-6-ho-hu-ngoc-diem-1
Hoa hậu Ngọc Diễm

09-24-52_hinh-7-ho-khoi-o-di-le-quyen
Á khôi áo dài Lệ Quyên

09-24-52_hinh-8-kieu-ngn-v-dien-vien-thnh-thuc
Hoa hậu Kiều Ngân và diễn viên – người mẫu Thanh Thức

09-24-52_hinh-11-ho-hu-phu-nu-vn-phn-thu-quyen
Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh – Phan Thu Quyên

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm