| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa tạm thời đóng cửa khách sạn, nhà hàng liên quan bệnh nhân 3141

Chủ Nhật 09/05/2021 , 18:17 (GMT+7)

Liên quan đến bệnh nhân 3141, tỉnh Khánh Hòa tạm thời đóng cửa khách sạn Pearl City và nhà hàng Asian mà bệnh nhân này từng đến lưu trú và ăn.

Chiều ngày 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó thông tin về việc truy vết, xét nghiệm, cách ly người có liên quan đến bệnh nhân 3141 mắc Covid-19 từng đến Khánh Hòa.

Theo đó, tỉnh này đã khoanh vùng, truy vết 61 trường hợp F1; đồng thời đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 61 trường hợp đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện tại các trường hợp F1 tiếp xúc gần bệnh nhân 3141 đều đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Các trường hợp trên sức khỏe bình thường, chưa phát hiện triệu chứng nghi ngờ Covid-19.

Ngoài các trường F1, ngành y tế cũng đã xác định 233 trường hợp F2 và đã tiến hành thông báo địa phương quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Đối với truy vết những hành khách đi cùng chuyến bay VN 1559 với bệnh nhân 3141 được xác định 69 hành khách, trong đó 15 trường hợp có địa chỉ trên bàn tỉnh Khánh Hòa.

Riêng các trường hợp ở Khánh Hòa đã được ngành y tế triển khai về các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố quản lý, tiếp tục theo dõi điều tra các trường hợp liên quan.

Còn các trường hợp ở tỉnh, thành khác đã liên hệ hướng dẫn khai báo y tế tại địa phương, đồng thời Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã có công văn khẩn gửi các địa phương tiếp tục theo dõi, điều tra.

Đối với khách sạn Pearl City và nhà hàng Asian, nằm trên đường Hoàng Diệu (TP Nha Trang) do liên quan bệnh nhân 3141 từng đến lưu trú và ăn tối, tỉnh Khánh Hòa tạm thời đóng cửa. Các điểm liên quan khác đã thực hiện xử lý môi trường theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục xác minh điều tra đối tượng F1, F2; đồng thời đề nghị người dân phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt các quy định theo hướng dẫn cơ quan y tế và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Khánh Hòa.

Như Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa, tin, sáng 8/5, Bộ Y tế đã công bố 15 ca mắc Covid-19, trong đó có bệnh nhân 3141 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Đây là bệnh nhân nam, 27 tuổi, từng đến tỉnh Khánh Hòa.

Cùng ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đã có thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân 3141. Theo đó, lúc 16 giờ 5 phút, ngày 1/5, bệnh nhân này đi cùng chuyến bay VN1559 từ Nội Bài đến Cam Ranh lúc 17 giờ 50 phút.

Sau đó đi taxi từ sảnh sân bay Cam Ranh về Khách sạn Pearl City, số 7 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang.

Đến 19 giờ 10 phút, bệnh nhân 3141 đi ăn tối Nhà hàng Asian, địa chỉ 17 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang.

Ngày hôm sau 2/5, từ 8 giờ đến 15 giờ, bệnh nhân này đến tại Vinpearl Nha Trang (di chuyển bằng tàu cao tốc), đi xe Taxi màu vàng không nhớ biển số, ăn trưa tại nhà hàng Lotte Vinpearl.

Đến 17 giờ, bệnh nhân 3141 đi Đà Lạt hãng xe Limosine Khanh Phong, số xe 51B 41365. Tuy nhiên từ 18 giờ đến 18 giờ 30 phút xe dừng ăn tại quán Suối Đá Hòn Giao, thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Đến 20 giờ 30 phút, bệnh nhân này đến Đà Lạt.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Hạn hán ở Gia Lai gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Bên cạnh 380ha cây trồng bị thiệt hại do hạn hán, tỉnh Gia Lai còn ghi nhận hàng trăm ha cây trồng khác đang thiếu nước và chưa thể thống kê đủ mức độ thiệt hại.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm