| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa tốt nghiệp THPT đạt gần 93%

Thứ Ba 16/07/2019 , 18:38 (GMT+7)

Theo Sở GD-ĐT Khánh Hòa, kỳ thi THPT quốc gia năm nay toàn tỉnh có hơn 12.000 thí sinh dự thi trong đó tốt nghiệp đạt tỷ lệ 92,9%.

Trong đó, hệ THPT có 11.098 thí sinh dự thi, thì có 10.472 thí sinh tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 94,4% (công lập 9.778 thí sinh tốt nghiệp và ngoài công lập 694 thí sinh tốt nghiệp). Hệ giáo dục thường có 1.051 thí sinh dự thi, thì có 813 thí sinh tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 77,4%.

Các thi sinh tham gia kỳ thi THPT tại Khánh Hòa

Theo Sở GD-ĐT Khánh Hòa, thủ khoa tốt nghiệp là thí sinh Trương Bảo Ngọc, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, với tổng điểm thi là 35 điểm, trong đó môn Toán 9 điểm, Ngữ Văn 7 điểm, Ngoại Ngữ 10 điểm và Khoa học tự nhiên 9 điểm (Vật lý 8,5 điểm, Hóa học 9 điểm và sinh học 9,5 điểm) và điểm xét tốt nghiệp là 9,36.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 18 thí sinh đạt tổng điểm thi từ 27 điểm trở lên. Trong đó 7 thí sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 3 thí sinh của Trường THPT Nguyễn Trãi, 2 thí sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, 2 thí sinh Trường THPT Ngô Gia Tự, 2 thí sinh của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, 1 thí sinh Trường THPT Phan Bội Châu và 1 thí sinh Trường THPT Tô Văn Ơn.

Xem thêm
Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 10/4, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan gửi thư chúc mừng tới hợp tác xã nông nghiệp và nông dân thành viên hợp tác xã. Báo Nông nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Chủ động vận hành cống âu thuyền vàm Bà Lịch để kiểm soát mặn

Cống âu thuyền vàm Bà Lịch do tỉnh Kiên Giang triển khai xây dựng đã cơ bản hoàn thành, hệ thống cửa van và âu thuyền sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Gác lửa rừng 'nóng'

Đồng Nai Mặc nắng nóng tới 40 độ C, những người ‘gác lửa’ rừng phòng hộ vẫn cần mẫn trực canh và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ bình yên cho rừng.