| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố đối tượng đốt cỏ ruộng gây cháy rừng

Thứ Tư 10/07/2019 , 13:25 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố đối tượng gây ra vụ cháy rừng ở xã Sơn Trung hôm 27/6 vừa qua.

Bị can bị khởi tố là Nguyễn Thị Hảo (36 tuổi), trú thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn. Bị can Hảo truy cứu về tội “vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”, theo Khoản 1, Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thị Hảo tại cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 13h ngày 27/6, tại cánh rừng thông thuộc thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung bất ngờ xảy ra cháy lớn. Ngay lập tức hàng trăm người thuộc các lực lượng Kiểm lâm, Công an huyện Hương Sơn và nhân dân địa phương… được huy động tham gia chữa cháy.

Đến 16h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 3ha thông 30 năm tuổi.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng vừa kiểm đếm thiệt hại, khắc phục hậu quả vừa tiến hành điều tra nguyên nhân. Quá trình sàng lọc, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Hảo có liên quan đến vụ cháy lớn này.

Nhiều ha rừng ở Hương Sơn đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Bà Nguyễn Thị Hảo khai nhận, sáng ngày 27/6 trong lúc đốt cỏ ruộng không may ngọn lửa  lây lan sang chân rừng thông tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, từ ngày 28/6 đến 1/7, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ cháy rừng khiến hơn 267ha rừng bị thiêu trụi, diện tích rừng bị thiệt hại hơn 71ha.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.