| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố, tạm giam hai đối tượng cưa bom giữa rừng

Thứ Hai 27/05/2019 , 17:19 (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng hai đối tượng để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Ngày 27/5, Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Cường (28 tuổi) và Nguyễn Quả (44 tuổi) đều trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Hai đối tượng Cường và Quả bị bắt quả tang khi đang tháo bom

Theo cơ quan chức năng, trước đó vào ngày 9/5, Cường và Quả đang tháo quả bom dài 1,2m, đường kính hơn 0,4m, nặng 334kg tại rừng tràm thuộc tiểu khu 816, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị để lấy thuốc nổ thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 70kg thuốc nổ, một vỏ bom và nhiều dụng cụ cưa bom của hai người đàn ông này.

Là chiến trường xưa ác liệt nên Quảng Trị còn sót lại rất nhiều bom đạn của chiến tranh. Mặc dù được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng các cấp vận động người dân nói không với bom mìn, nhưng vẫn còn không ít đối tượng bất chấp pháp luật.

TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, từ năm 2012 đến cuối năm 2018, TAND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xử lý 44 vụ án chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ từ bom đạn của chiến tranh với 109 bị cáo.

    Tags:
Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất