| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố hình sự hai đối tượng hành hung nữ phụ xe buýt

Thứ Hai 21/10/2019 , 20:02 (GMT+7)

Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích đối với nhóm đối tượng hành hung nữ phụ xe buýt.

Công an huyện Ứng Hòa đến bệnh viện lấy lời khai bệnh nhân.

Nạn nhân được xác đinh là chị Đỗ Thúy Hinh (27 tuổi, ở xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội; nhân viên phụ xe buýt tuyến 103B Mỹ Đình - Chùa Hương thuộc đơn vị Xí Nghiệp buýt Cầu Bươu) bị chấn thương, phải nhập viện điều trị.

Hai đối tượng có hành vi đánh chị Hinh là Trịnh Minh Hiếu (24 tuổi, quê thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Tưởng Kim Hồng (32 tuổi, trú tại Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa). 

Theo cơ quan chức năng, qua xác định thương tích trên người nạn nhân, cơ quan công an đã tiến hành giám định thương tật, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Minh Hiếu và Tưởng Kim Hồng.

Trước đó, vào khoảng 12h45 ngày 20/10, xe buýt biển số 29B-188.23 đang vận hành chở khách (chiều từ Bến xe Mỹ Đình đi Bến xe Hồng Quang) đến khu vực Xà Kiều (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) thì có 1 thanh niên đứng giữa đường chặn xe dừng lại.

Sau đó, thanh niên này và cùng 3 đối tượng khác lên xe. Nhóm thanh niên này nói chuyện rất nhiều, có những lời lẽ thô tục làm mất trật tự và còn trêu ghẹo lái xe và phụ xe buýt. Sự việc làm ảnh hưởng đến các hành khách khác trên xe nên chị Hinh đã nhắc nhở.

Lúc này, một đối tượng xông vào đạp vào người chị Hinh nên chị phản ứng. Thấy vậy, 3 người trong nhóm thanh niên xông vào đánh nạn nhân chấn thương. Sau khi hành hung chị Hinh, một người trong nhóm thanh niên đã đưa 1 triệu đồng để chị Hinh đi mua thuốc nhưng chị không cầm.

Nhóm này tiếp tục đưa tiền cho lái xe buýt và yêu cầu người này mua thuốc nhưng lái xe cũng không cầm. Khi xe buýt đến điểm dừng chân gần Sân vận động Ứng Hòa thì nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi xe.

Chị Hinh sau đó được đưa về bến xe buýt rửa vết thương rồi lên công an trình báo. Sau đó, chị Hinh được đưa đi bệnh viện đa khoa huyện Ứng Hòa cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, đầu…

Hiện, chị Đỗ Thúy Hinh vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn. Khuôn mặt của chị còn sưng, bầm tím và xây xước nhiều chỗ, nhất là một bên mắt.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm