| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ Tư 17/04/2024 , 18:40 (GMT+7)

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Kiên Giang là tỉnh có hai Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương ở huyện Tân Hiệp và Hòn Đất, được người dân góp công, góp của xây dựng và gìn giữ, thờ cúng qua nhiều thế hệ. Ảnh: Trung Chánh.

Kiên Giang là tỉnh có hai Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương ở huyện Tân Hiệp và Hòn Đất, được người dân góp công, góp của xây dựng và gìn giữ, thờ cúng qua nhiều thế hệ. Ảnh: Trung Chánh.

Kiên Giang là tỉnh có hai Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương (Đền Hùng) ở huyện Tân Hiệp và Hòn Đất. Tại Tân Hiệp, Lễ hội Đền Hùng được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 16-18/4 (nhằm mùng 8-10/3 âm lịch).

Ông Lê Trường Kế, Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, Trưởng Ban tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương cho biết, việc tổ chức Lễ giỗ Tổ hằng năm nhằm đáp ứng nhu cầu chiêm bái, bày tỏ lòng thành kính của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện với Đức Quốc tổ, góp phần bảo tồn di sản văn hóa “Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng” đã được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đồng thời, động viên người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao, tăng cường tình đoàn kết và hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Theo đó, phần lễ với các hoạt động chính như biểu diễn múa lân, biểu diễn Đàn đá, trống hội khai lễ, đọc Chúc văn, Diễn văn ca ngợi công đức các vị Vua Hùng, thắp hương kính viếng các Vua Hùng, thể hiện truyền thống kính nhớ tổ tiên, hướng về cội nguồn tự tôn, tự hào con Lạc cháu Hồng của người Việt Nam.

Các hoạt động văn hóa, thể thao như thi đấu bóng đá, cờ tướng, võ cổ truyền, dưỡng sinh người cao tuổi, hội thi nấu bánh chưng, cắm hoa nghệ thuật, không gian đờn ca tài tử, các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo dây, nhảy bao bố… Ngoài ra, còn trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh, huyện và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.  

Giỗ tổ Hùng Vương ở huyện Tân Hiệp được tổ chức với quy mô lệ hội cấp tỉnh, có hàng chục ngàn người, chiêm bái, dâng hương bày tỏ lòng thành kính. Ảnh: Trung Chánh.

Giỗ tổ Hùng Vương ở huyện Tân Hiệp được tổ chức với quy mô lệ hội cấp tỉnh, có hàng chục ngàn người, chiêm bái, dâng hương bày tỏ lòng thành kính. Ảnh: Trung Chánh.

Tại Đền Hùng ở xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, các hoạt động hội thao diễn ra từ ngày 16-17/4, gồm thi đấu bóng chuyền, kéo co, chuyền chanh và trò chơi dân gian đập nồi đất.

Ông Đoàn Ngọc Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thái Sơn cho biết: “Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ đề cao niềm tự hào dân tộc mà còn nhắc nhở chúng ta phải tìm hiểu thấu đáo bản sắc dân tộc, nguồn cội tổ tiên. Qua đó mỗi người dân không ngừng học tập, rèn đức luyện tài để phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Thông qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm