| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, phấn đấu giảm hơn 1.800 hộ nghèo

Chủ Nhật 02/02/2025 , 15:20 (GMT+7)

Tỉnh Bắc Kạn đầu tư hơn 200 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, mục tiêu giảm 1.812 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo về mức 17,27%.

Các mô hình hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp thời gian qua mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Ngọc Tú. 

Các mô hình hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp thời gian qua mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Ngọc Tú. 

Những năm gần đây, mỗi năm tỉnh Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân từ 2 - 2,5%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 4 - 5% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

Riêng năm 2025, tỉnh Bắc Kạn thực hiện 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng nguồn vốn khoảng 215 tỷ đồng. Trong đó, dự án 1 hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội các huyện nghèo (huyện Ngân Sơn, huyện Pác Nặm) với nguồn vốn hơn 83 tỷ 700 triệu đồng. Nguồn vốn này dùng để đầu tư 32 công trình (19 công trình giao thông, 5 công trình trường học, 2 công trình thủy lợi, 1 công trình cầu, 1 công trình y tế, 3 công trình nhà văn hóa, 1 công trình đập) và duy tu bảo dưỡng 31 công trình.

Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo sẽ đầu tư hơn 43 tỷ 700 triệu đồng hỗ trợ thực hiện khoảng 80 dự án, mô hình giảm nghèo. Trong đó, triển khai 18 dự án liên kết chuỗi giá trị, 62 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, khoảng 1.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia.

Đối với dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, sẽ đầu tư gần 22 tỷ 800 triệu đồng thực hiện 40 mô hình, dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với khoảng 800 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia.

Tỉnh Bắc Kạn cũng sẽ dành hơn 42 tỷ đồng phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc dự án 4. Nguồn vốn này sẽ dùng để hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xây dựng các chuẩn giáo dục nghề nghiệp, phát triển chương trình, học liệu; truyền thông, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm cho người lao động, phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã…

Nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giúp người nghèo ở Bắc Kạn tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, học nghề. Ảnh: Ngọc Tú. 

Nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giúp người nghèo ở Bắc Kạn tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, học nghề. Ảnh: Ngọc Tú. 

Một phần nguồn lực của chương trình (hơn 11 tỷ 300 triệu đồng) thực hiện dự án 5 để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Cụ thể, hỗ trợ khoảng 275 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc địa bàn các huyện nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Định mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương để xây mới là 40 triệu đồng/hộ, sửa chữa nhà 20 triệu đồng/hộ, ngân sách địa phương đối ứng hỗ trợ xây mới 1,2 triệu đồng/hộ, hỗ trợ sửa chữa 0,6 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Kạn cũng dành 11 tỷ đồng thực hiện dự án 6 (truyền thông và giảm nghèo về thông tin) và dự án 7 (nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình).

Xem thêm
Các nước chúc mừng Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) các nước đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nông dân rộn ràng tưới cà phê xuyên Tết

Sau một niên vụ thắng lợi, những vườn cà phê ở Gia Lai đang được bồi bổ sức khỏe, thông qua việc tưới nước đợt một, ngay trong những ngày của Tết Ất Tỵ này.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Những 'cột mốc sống' biên cương

Gọi là 'làng cao su' bởi từ cây cao su mà quần tụ thành làng, những công nhân cao su từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tụ họp về đây làm những cư dân nơi biên giới. Họ đã góp phần gìn giữ môt dải biên cương no ấm, vững bền.

Bình luận mới nhất