Đại diện Chính phủ Thái Lan đối thoại với nông dân chịu ảnh hưởng bởi sự sụt giảm giá gạo. Ảnh: Nation Thailand.
Thái Lan đang triển khai các biện pháp nhằm ổn định giá gạo sau hơn một tuần nông dân nước này biểu tình, kêu gọi nâng giá thu mua lúa tại ruộng từ mức 6.000 baht/tấn lên 10.000 baht/tấn (khoảng 4,5 triệu đồng lên 7,5 triệu đồng mỗi tấn).
Bộ trưởng Bộ Thương mại Pichai Naripthaphan đã gặp gỡ nông dân tại miền Trung Thái Lan vào đầu tuần để lắng nghe nguyện vọng, bàn giải pháp cho tình trạng giá gạo sụt giảm.
Theo Nation Thailand, coi việc tháo gỡ khó khăn cho người trồng lúa là ưu tiên hàng đầu, Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo Bộ Thương mại nước này nhanh chóng triển khai các biện pháp can thiệp. Các bộ, ngành liên quan đã sớm trình Chính phủ Thái Lan một đề xuất điều chỉnh chính sách quan trọng.
Theo kế hoạch này, Chính phủ sẽ phân bổ 1,2 tỷ baht (khoảng 908 tỷ đồng) để hỗ trợ nông dân trữ 1,5 triệu tấn gạo trong vòng 5 tháng. Cụ thể, trợ cấp 1.500 baht/tấn (tương đương hơn 1 triệu đồng/tấn) cho nông dân. Những người trữ lúa sau thu hoạch được hỗ trợ thêm 1.000 baht/tấn (tương đương 750 nghìn đồng/tấn).
Theo đó, gạo đạt chất lượng sẽ được thu mua với giá tối thiểu 8.500 baht/tấn, cộng thêm khoản hỗ trợ lưu kho 1.000 baht, nâng tổng mức giá lên 9.500 baht/tấn, tiệm cận mức nông dân kỳ vọng.
Ngân sách 150 triệu baht (khoảng 113 tỷ đồng) sẽ được phân bổ để khuyến khích các thương lái thu mua 300.000 tấn gạo với mức giá cao hơn thị trường 300 baht/tấn. Các thương nhân có thể thiết lập điểm thu mua ở những nơi không đáp ứng điều kiện lưu kho gạo do khí hậu, hạ tầng. Chính phủ sẽ chi trả phí quản lý 500 baht/tấn cho các thương lái tham gia chương trình.
Bộ Thương mại đề xuất Chính phủ Thái Lan dành 524 triệu baht (khoảng 397 tỷ đồng) để hỗ trợ lãi suất, khuyến khích các thương lái mua 2 triệu tấn gạo. Các thương nhân tham gia chương trình phải mua gạo với giá cao hơn thị trường 200 baht/tấn để giúp bình ổn giá. Chính phủ sẽ trợ cấp lãi suất vay 6% cho các khoản vay phục vụ việc thu mua này.
Ngoài ra, Bộ sẽ hợp tác với Hiệp hội Thương nhân bán lẻ gạo Thái Lan để tiếp thị sản phẩm bao gạo 5kg. Sáng kiến này dự kiến sẽ giúp tiêu thụ 500.000 tấn gạo trên thị trường, hỗ trợ ổn định giá cả. Với những nông dân đã thu hoạch lúa, Bộ đang xây dựng hệ thống xác minh để hỗ trợ chi trả thông qua Bộ Tài chính, đảm bảo quá trình phân bổ nguồn lực minh bạch và hiệu quả.
Dự kiến, Ủy ban Chính sách và Quản lý Lúa gạo Quốc gia Thái Lan, do Bộ trưởng Bộ Tài chính Pichai Chunhavajira chủ trì, nghe trình bày đề xuất các biện pháp hỗ trợ vào thứ Tư.