Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty.
Các hoạt động liên lạc song phương giữa Mỹ và Nga được nối lại sau khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1. Một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và ông Putin đã diễn ra vào ngày 12/2, sau đó là các cuộc đàm phán cấp cao Nga - Mỹ tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, vào tuần trước. Ông Putin mô tả các cuộc thảo luận là "bước đầu tiên" hướng tới bình thường hóa quan hệ, điều đã được ông Trump tái khẳng định hôm 24/2.
"Tôi nghĩ rằng việc thực hiện một thỏa thuận và tiếp tục lãnh đạo nước Nga một cách rất tích cực là rất có lợi cho Nga", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm. "Ý tôi là, đó là những gì tôi làm. Tôi thực hiện các giao dịch. Cả cuộc đời tôi là các thỏa thuận... Và tôi biết khi nào ai đó muốn thỏa thuận và khi nào không".
Ông Trump sau đó củng cố quan điểm của mình trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social: "Tôi đang thảo luận nghiêm túc với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt xung đột, cũng như các giao dịch lớn nhằm phát triển kinh tế giữa Mỹ và Nga sẽ được thực hiện. Các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt!".
Khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của ông Trump về "các giao dịch lớn" giữa Nga và Mỹ, ông Putin thừa nhận với nhà báo Pavel Zarubin của Russia 1 TV hôm 24/2, rằng các cuộc thảo luận thực sự đang diễn ra.
"Đúng vậy, một số công ty của chúng tôi đang nối lại liên lạc với nhau và đang thảo luận về các dự án như vậy", nhà lãnh đạo Nga nói song không giải thích chi tiết. Ông Putin nói thêm, Moscow sẵn sàng hợp tác với Washington trong việc phát triển các mỏ khoáng sản đất hiếm, bao gồm các mỏ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye.
Đồng thời, ông lưu ý, thỏa thuận đất hiếm mà chính quyền Trump đang đàm phán với Kiev "không liên quan" Moscow, vì giá trị thực tế của các mỏ khoáng sản của Ukraine vẫn chưa được thống kê chính xác.
Tổng thống Nga cho biết, các cuộc liên lạc trực tiếp với ông Trump, cùng với cuộc họp ở Riyadh, cho đến nay đã tập trung vào việc "tăng mức độ tin cậy" giữa hai nước. Theo ông Putin, Tổng thống Trump "làm việc thẳng thắn và không có bất kỳ sự ngần ngại nào".
"Ông ấy có lập trường của riêng mình. Ông ấy không chỉ nói những gì mình nghĩ, ông ấy nói những gì ông ấy muốn. Đó là đặc quyền của nhà lãnh đạo cường quốc lớn", ông Putin nói thêm.