| Hotline: 0983.970.780

Kim Jong-un: Triều Tiên đã ngăn chặn được virus Corona xâm nhập

Thứ Sáu 03/07/2020 , 20:52 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo trong một cuộc họp Bộ Chính trị của Đảng Công nhân cầm quyền.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP.

Theo ông Kim, nước này đã ngăn chặn được chủng mới của virus Corona xâm nhập, hãng thông tấn nhà nước KCNA công bố hôm nay (3/7).

“Chúng tôi đã ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của virus ác tính và duy trì tình trạng chống dịch ổn định bất chấp khủng hoảng sức khỏe trên toàn thế giới, đó là một thành công tỏa sáng”, KCNA trích dẫn lời ông Kim trong một tuyên bố.

KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã cảnh báo chống lại sự chủ quan hoặc buông lỏng trong nỗ lực chống dịch bệnh và kêu gọi người dân duy trì cảnh giác tối đa.

Cuộc họp của Bộ Chính trị Triều Tiên hôm 2/7 diễn ra khi nhiều quốc gia khó khăn đang nới lỏng phong tỏa. Song song với đó là thế giới nhanh chóng vượt qua cột mốc nghiệt ngã 10 triệu ca nhiễm bệnh được xác nhận với hơn 500.000 người chết.

Triều Tiên đã mở lại các trường học nhưng vẫn giữ lệnh cấm các cuộc tụ họp công cộng, bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang nơi công cộng như là một phần của phản ứng với mối đe dọa Covid-19, một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 1/7.

Trong khi quốc gia bí ẩn này chưa xác nhận bất kỳ ca nhiễm virus nào, Bộ Y tế công cộng Triều Tiên báo cáo tất cả 922 người được kiểm tra cho đến nay đều có kết quả xét nghiệm trả về âm tính.

Hàng trăm người, chủ yếu là người xử lý hàng hóa tại cảng biển và biên giới đất liền, thường xuyên bị cách ly để theo dõi.

Cuộc họp của Bộ Chính trị hôm thứ Năm cũng đề cập đến việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng, đang diễn ra tại thủ đô.

Ông Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng với dự án và cảm ơn các nhà xây dựng đã thực hiện bước đầu trong điều kiện không thuận lợi.

“Ông Kim Jong-un đảm bảo các biện pháp quốc gia mạnh mẽ đã được thực hiện để giải quyết khẩn cấp những vấn đề phát sinh trong nỗ lực hoàn thành xuất sắc bệnh viện, nơi sẽ cung cấp cho người dân dịch vụ y tế tiên tiến nhất, đạt tiêu chuẩn thế giới”, KCNA công bố.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm