| Hotline: 0983.970.780

Kim Ngọc phiêu lưu vào Thế giới của Mỵ Châu

Thứ Tư 23/06/2010 , 10:40 (GMT+7)

Những ngày này, giới yêu nghệ thuật thể nghiệm và trình diễn Việt Nam râm ran về buổi biểu diễn có một không hai của nhạc sĩ Kim Ngọc - Thế giới của Mỵ Châu...

Nhạc sĩ Kim Ngọc
Những ngày này, giới yêu nghệ thuật thể nghiệm và trình diễn Việt Nam râm ran về buổi biểu diễn có một không hai của nhạc sĩ Kim Ngọc - Thế giới của Mỵ Châu vào 20h ngày 25/6 tới trên sân khấu của Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Cách đây khá lâu, Mỹ Linh từng nhắm nghiền mắt khi thể hiện ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Kim Ngọc trên chương trình truyền hình CLB Bạn yêu nhạc, sau này Thanh Lam và Ngọc Anh đều chọn Chỉ là giấc mơ để hát, còn Trần Thu Hà có Sao đổi ngôi. Tuy những sáng tác của Kim Ngọc đều được đánh giá rất cao về chuyên môn nhưng đột nhiên chị tuyên bố ngừng sáng tác và mong muốn “đừng ai hát ca khúc của tôi” nữa.

Kim Ngọc muốn quên đi thời sáng tác để chuyên tâm vào âm nhạc thể nghiệm music - theatre (âm nhạc, kết hợp với kịch, nghệ thuật trình diễn), kể từ đó chị xuất hiện với cái đầu trọc lốc, những người đồng nghiệp chơi âm nhạc thể nghiệm như Vũ Nhật Tân, Trần Mạnh Hùng, Quốc Trung, Ngọc Đại… đều phải “lè lưỡi” với tính cách cực đoạn của chị khi cho rằng “riêng tôi, tôi không muốn đàn đúm với ai với ai để xây dựng một sự nghiệp âm nhạc đương đại chung nào cả. Tôi cần được yên thân để làm việc”. Người ta có thể thấy bộ ba Vũ Nhật Tân - Trần Mạnh Hùng - Quốc Trung làm chương trình chung hay như Ngọc Đại - Linh Dung - Thanh Lâm ra mắt Album, còn Kim Ngọc, chỉ một mình và riêng chị trong dòng chảy âm nhạc này.

Năm 2007, chị ra mắt Ai đem con nhện giăng mùng, bất ngờ thay, cả khán phòng, khán giả Tây lẫn ta đều phải trầm trồ thán phục. Music-theatre là một thể loại của âm nhạc đương đại thế kỷ 20, giống như opera là một thể loại trong âm nhạc cổ điển lãng mạn những thế kỷ trước. Các nhạc sĩ đều thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau nhưng ai cũng có một thế mạnh riêng và chọn một loại hình sở trường để dành nhiều thời gian hơn.

Dù buổi biểu diễn của Kim Ngọc chưa diễn ra nhưng vé của chương trình đã được săn lùng khá ráo riết. Được biết, Thế giới của Mỵ Châu là sáng tác riêng của Kim Ngọc cho "Năm Đức tại Việt Nam 2010". Nhiều khán giả mong muốn đêm diễn của Kim Ngọc sẽ “mang theo hành trình cá nhân” trong thể loại âm nhạc nặng tính thị giác này, đó là cá tính của riêng chị, âm nhạc của chị và hồn sắc Việt Nam trong tích truyện xưa.

Nhạc sĩ Kim Ngọc chia sẻ khi bắt tay thực hiện Thế giới của Mỵ Châu: “Bất cứ loại hình nghệ thuật thị giác nào tham gia vào tác phẩm và tương tác ra làm sao thì tuỳ vào nội dung mà tôi lựa chọn sao cho đạt hiệu quả mạnh nhất. Tôi hy vọng khơi gợi không chỉ một mà nhiều loại hình nghệ thuật khác. Mà nghệ thuật nào cũng nhằm hướng đến con người, để dành cho con người”.

Hi vọng vậy, Thế giới của Mỵ Châu sẽ mở ra cho công chúng yêu nghệ thuật những sáng tạo mới mẻ và trên hết, tạm quên đi những ủ ê thời âm nhạc “chợ búa, thảm họa” đang hoành hoành.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm